Nghệ An phấn đấu thu hút đầu tư 35.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho 15.000 người

(PLO)- Chiều 16-2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân 2016 (diễn ra ngày 21-2) và Hội thảo khoa học liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ (diễn ra ngày 20-2, tại TP Vinh, Nghệ An).

Theo UBND tỉnh Nghệ An, trong năm qua, kinh tế và xã hội tỉnh Nghệ An có nhiều bước chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,81% (cao hơn tăng trưởng của hai năm gần đây), GDP bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng. Thu ngân sách năm 2015 là hơn 10.000 tỉ đồng, sản lượng lương thực hơn 1,2 triệu tấn - cao nhất từ trước đến nay.

Tổng vốn đầu tư xã hội năm 2015 đạt 42.000 tỉ đồng, trong đó nguồn huy động trong nhân dân chiếm 50%. Tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,5%, đời sống nhân dân được cải thiện.

Nghệ An phấn đấu thu hút đầu tư 35.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho 15.000 người ảnh 1
 Buổi họp báo thông tin về Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân 2016 và Hội thảo khoa học liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ.

Năm 2015, Nghệ An đã cấp phép mới cho 120 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 88.380 tỉ đồng, thành lập mới 1.319 doanh nghiệp (tăng 15%).

UBND tỉnh Nghệ An đưa ra mục tiêu đến năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nghệ An đứng trong top 15 của cả nước.

Tỉnh Nghệ An phấn đấu năm 2016 thu hút đầu tư vào Nghệ An được ít nhất 120 dự án với số vốn đăng ký đạt 25.000 đến 35.000 tỉ đồng, chú trọng thu hút FDI với tổng mức vốn đăng ký khoảng 7.000 đến 8.500 tỉ đồng. Vốn thực hiện phấn đấu đạt 15.000 tỉ đồng. Tạo công văn việc làm mới cho khoảng 13.000 đến 15.000 lao động.

Đây là năm thứ tám liên tiếp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư và Gặp mặt các nhà đầu tư nhân dịp đầu xuân với với sự tham dự và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở ra triển vọng hợp tác đầu tư cho tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.