Ngày tổng thống cuối cùng của ông Trump

(PLO)- Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng đến căn cứ không quân Andrew dự lễ chia tay và sau đó bay về Florida ngay trong sáng 20-1, trước lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Donald Trump khá bận rộn trong ngày tổng thống trọn vẹn cuối cùng của mình (19-1), trước khi chuyển giao chính quyền lại cho người kế nhiệm Joe Biden.

Vợ chồng Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng đến căn cứ không quân Andrew sáng 20-1. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong đoạn video thông điệp chia tay mà Nhà Trắng công bố ngày 19-1, ông Trump nói rằng chính phủ ông đã hoàn thành nhiều mục tiêu đối nội và đối ngoại. Ông nhấn mạnh rằng mình “đặc biệt tự hào khi là tổng thống đầu tiên trong hàng thập niên không phát động cuộc chiến tranh nào” mà còn đưa binh sĩ về nước. Dù không nhắc đến tên ông Joe Biden nhưng ông Trump gửi lời chúc may mắn tới chính quyền mới, đồng thời lần nữa lên án vụ bạo loạn điện Capitol ngày 6-1.

Ông Trump cũng ký đợt ân xá cuối cùng cho 73 người, trong đó có cựu cố vấn Steve Bannon. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin nói với hãng tin Reuters thì trong danh sách ân xá không có tên ông Trump cùng các thành viên gia đình, cũng như luật sư Rudy Giuliani.

Ông Trump đã làm không ít việc trong ngày làm việc cuối cùng tại Nhà Trắng, trừ một việc: Điều máy bay đến bang Delaware chở người kế nhiệm Biden đến thủ đô để nhậm chức như thủ tục thông thường mọi tổng thống sắp mãn nhiệm đều làm. Ông Biden và gia đình đã phải tự thuê máy bay riêng đến thủ đô.

Ông Trump rời Nhà Trắng từ sáng sớm 20-1 để đến dự lễ chia tay nhiệm kỳ tổng thống của ông được tổ chức tại căn cứ không quân Andrews bên ngoài thủ đô, sau đó bay về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình ở bang Florida, trước khi lễ nhậm chức của ông Biden diễn ra. Đài CNN cho rằng ông Trump không muốn rời Nhà Trắng với tư cách là một cựu tổng thống và cũng không muốn hỏi mượn chiếc Không lực Một thuộc về ông Biden sau thời điểm ông nhậm chức.

Một số cố vấn của ông Trump nói với trang tin The Hill rằng ông có kế hoạch sẽ bàn các bước đi trong tương lai với các trợ lý thân cận tại Florida. Theo nguồn tin của báo The Wall Street Journal thì ông Trump đang có ý tưởng lập một đảng chính trị mang tên “Người yêu nước” .

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.