Ngày thứ 5 biểu tình ở Los Angeles: Tòa bác yêu cầu của California chặn khẩn cấp quân đội; Thủy quân lục chiến đã đến

(PLO)- Biểu tình ở Los Angeles tiếp tục leo thang trong ngày thứ 5 liên tiếp; Toà bác đơn yêu cầu của chính quyền California ban hành lệnh khẩn cấp chặn quân đội; Hơn 700 Thủy quân lục chiến chờ lệnh bên ngoài Los Angeles, sẵn sàng triển khai nhanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, biểu tình ở Los Angeles (bang California) phản đối chính sách nhập cư của chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục leo thang ngày thứ 5 căng thẳng.

Trong ngày 10-6, làn sóng biểu tình tiếp tục leo thang. Cảnh sát buộc bắn đạn ít sát thương và dùng hơi cay để đối phó và đẩy lùi đám đông. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), ít nhất 113 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình tại TP tính tới ngày 10-6.

Theo tờ The New York Times, hơn 350 người biểu tình ở ít nhất 5 thành phố khắp nước Mỹ, gồm Los Angeles và San Francisco (California), New York (bang New York), Dallas và Austin (bang Texas), đã bị bắt kể từ hôm 6-6. Mặc dù đôi khi các cuộc chạm trán trở nên căng thẳng, khiến một số người biểu tình và nhân viên thực thi pháp luật bị thương, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra khá ôn hòa và chỉ giới hạn ở một số khu vực nhỏ của thành phố.

Tính đến ngày 10-6, ông Trump đã ra lệnh điều động tổng cộng 4.000 Vệ binh Quốc gia và 700 lính Thủy quân lục chiến đến Los Angeles. Không rõ toàn bộ 4.000 vệ binh này đã tới thực địa chưa.

California thất bại trong nỗ lực ngăn quân đội liên bang

Ngày 10-6, Thẩm phán Charles R. Breyer của Tòa án Liên bang tại TP San Francisco (California) đã bác đơn yêu cầu của chính quyền bang California về việc ban hành lệnh cấm khẩn cấp việc chính phủ liên bang điều động quân đội, đài CNN đưa tin.

Đơn yêu cầu này nhằm ngăn Washington điều động Thủy quân lục chiến và Vệ binh Quốc gia đến hỗ trợ thực thi pháp luật, đặc biệt trong các hoạt động liên quan đến di trú.

Thẩm phán Breyer quyết định sẽ tổ chức một phiên điều trần chính thức vào chiều 12-6 để xem xét kỹ lưỡng tính pháp lý của hành động này.

biểu tình ở Los Angeles
Khí gas không gây chết người được bắn ra bên ngoài trung tâm giam giữ liên bang ở California để giải tán người biểu tình vào ngày 10-6. Ảnh: CNN

Trong khi đó, chính quyền thành phố Los Angeles - nơi đang diễn ra biểu tình - tiếp tục lên tiếng phản đối sự hiện diện ngày càng lớn của lực lượng quân sự liên bang.

Thị trưởng Los Angeles - bà Karen Bass khẳng định không có tình huống nào trong tuần qua đủ nghiêm trọng để phải huy động Vệ binh Quốc gia hay Thủy quân lục chiến.

"Không có điều gì đáng kể xảy ra ở đây cả" - bà Bass nói.

Khi được hỏi về kế hoạch của lực lượng Thủy quân, bà trả lời: “Tôi không biết họ sẽ làm gì khi tới đây”.

Bà Bass nhấn mạnh rằng tình trạng bất ổn chỉ giới hạn trong “một vài dãy phố tại khu trung tâm” và cam kết rằng bất kỳ hành vi bạo lực nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Hơn 700 Thủy quân lục chiến chờ lệnh ngoài thành phố

Theo các nguồn tin từ Lầu Năm Góc, hơn 700 binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ đã được kích hoạt từ đầu tuần và hiện đang đồn trú bên ngoài Los Angeles. Lực lượng này sẵn sàng nhận lệnh hỗ trợ Vệ binh Quốc gia trong các hoạt động kiểm soát biểu tình và bảo vệ an ninh.

Nhiều binh sĩ đang tham gia các khóa huấn luyện bổ sung để chuẩn bị cho các tình huống hỗn loạn. Một nguồn tin tiết lộ với CNN rằng phần lớn lực lượng này sẽ không xuất hiện trước công chúng trừ khi có yêu cầu đặc biệt nhằm kiểm soát bạo lực.

Lực lượng này thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 7, Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1, đóng tại Trung tâm Tác chiến Trên bộ Thủy quân lục chiến ở TP Twentynine Palms (bang California).

Tổng Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ - Tướng Eric Smith đã xác nhận thông tin trên trong phiên điều trần trước Quốc hội.

Ông Smith cho biết tiểu đoàn này đang đóng quân gần Los Angeles, sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh từ Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được lệnh can thiệp trực tiếp.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết thời gian triển khai dự kiến là 60 ngày, và khẳng định lực lượng được bảo đảm đầy đủ về nơi ăn chốn ở, thực phẩm, nước uống và trang bị cần thiết.

Chi phí cho chiến dịch triển khai lực lượng này được ước tính lên tới 134 triệu USD, theo lời bà Bryn MacDonnell - trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Tuyên bố cứng rắn từ Nhà Trắng

Cũng trong ngày 10-6, Tổng thống Trump tái khẳng định sẽ không rút lại chính sách nhập cư cứng rắn.

“Nếu có nổi loạn thật sự, tôi chắc chắn sẽ viện dẫn [Đạo luật Chống nổi loạn]. Chúng ta sẽ xem xét. Còn hiện tại, Vệ binh Quốc gia sẽ ở lại thành phố cho đến khi không còn nguy hiểm” - ông Trump nói.

Ông Trump cảnh báo rằng bất kỳ cuộc biểu tình nào nổ ra vì chiến dịch siết di trú này sẽ “bị đáp trả bằng lực lượng tương xứng hoặc mạnh hơn”.

Theo CNN, đây được xem là một thông điệp rõ ràng từ Nhà Trắng trong bối cảnh biểu tình rải rác tiếp diễn và cuộc bầu cử đang đến gần.

Việc triển khai lực lượng quân sự liên bang vào thành phố Los Angeles được đánh giá là bước leo thang mới trong cách tiếp cận của chính quyền ông Trump, làm dấy lên tranh cãi về ranh giới giữa thực thi pháp luật và quyền tự do biểu tình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.