Ngày hội hướng nghiệp Đức: Cơ hội cho nguồn nhân lực Việt Nam

(PLO)- Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM lần đầu tiên tổ chức chương trình “Ngày hội hướng nghiệp Đức” tại Ngôi nhà Đức (Deutsches Haus, Quận 1, TP.HCM), cung cấp nhiều thông tin bổ ích về cơ hội học tập và làm việc tại Đức cho người Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-11, Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM tổ chức chương trình “Ngày hội hướng nghiệp Đức” tại Ngôi nhà Đức (Deutsches Haus, Quận 1, TP.HCM).

Sự kiện có sự góp mặt của các đại diện đến từ Tổng Lãnh sự quán Đức, Viện Goethe, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK) và Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA). Sự kiện nhằm cung cấp thông tin về các cơ hội nghề nghiệp ở Đức.

Chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao từ Việt Nam

Đây là lần đầu tiên Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM tổ chức ngày hội hướng nghiệp, mục đích chính là để cung cấp thông tin cần thiết cho người Việt Nam quan tâm đến học tập và làm việc tại Đức. Các thông tin đa dạng từ các khóa học tiếng đến thủ tục xin thị thực, đồng thời đưa ra những định hướng và tư vấn cụ thể về đào tạo, học tập và làm việc tại Đức hoặc tại các công ty Đức ở Việt Nam.

Ngày hội hướng nghiệp Đức
Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl (đứng) chia sẻ trong buổi tọa đàm “Con đường đến nước Đức: Công bằng và an toàn” sáng 16-11. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Tại buổi tọa đàm “Con đường đến nước Đức: Công bằng và an toàn” trong khuôn khổ ngày hội hướng nghiệp, đại diện các cơ quan và viện của Đức nhấn mạnh nhu cầu về nguồn nhân lực ở Đức, cho biết có rất nhiều cơ hội cho người lao động tay nghề cao và du học sinh đến Đức học tập và làm việc.

Trao đổi riêng với báo Pháp luật TP.HCM, Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl cho hay có rất nhiều ngành nghề mà Đức đều đang có nhu cầu về lao động (đặc biệt từ Việt Nam), trong đó nhóm ngành mũi nhọn hiện nay là các nhóm ngành về điều dưỡng, nhà hàng-khách sạn, và nhóm ngành về thủ công.

Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl cho biết thêm rằng Việt Nam và Đức đã có ký kết rất nhiều thỏa thuận về giáo dục, trong đó hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao tại Việt Nam để giúp dễ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp tại Đức.

“Thật sự là đã có rất nhiều thỏa thuận giữa Đức và Việt Nam, và đặc biệt hồi tháng 1 năm nay hai nước cũng ký kết một thỏa thuận [liên quan hợp tác giáo dục] nhân chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đến Việt Nam. Chúng tôi cũng có nhiều chương trình đến từ các tổ chức Đức như của GIZ và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM liên quan vấn đề này” - Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl cho hay.

Tránh “tiền mất tật mang”

Bên cạnh đó, Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl đặc biệt lưu ý người lao động, du học sinh hoặc những ai muốn đến Đức hãy hết sức thận trọng trước các thông tin quảng cáo sai sự thật đến từ các đơn vị hỗ trợ du học-nghề để tránh “tiền mất tật mang”.

ngày_hội_hướng_nghiệp_Đức.jpg
Đại diện phía Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM cùng các tổ chức GIZ, AHK,... trong buổi toạ đàm “Con đường đến nước Đức: Công bằng và an toàn” sáng 16-11. Ảnh: DƯƠNG KHANG

“Nhiều đơn vị tư vấn du học - nghề nghiệp vẽ ra một bức tranh siêu thực về nước Đức, chẳng hạn như việc làm lương hàng trăm nghìn USD. Thực tế bạn vẫn có thể đạt được mức lương cao nhưng để bắt đầu từ một sinh viên mới ra trường hay một tu nghiệp sinh thì bạn cần thời gian. Bên cạnh đó, ở Đức, bạn còn phải đóng thuế và một số loại dịch vụ khác từ thu nhập của bạn, chẳng hạn như bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế,... nó tốn một khoản kha khá. Tuy vậy, các đơn vị tư vấn nói nhiều thứ về Đức nhưng họ lại không nói về các chi phí bạn phải đóng khi sống ở đó” - Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl nói.

Một quan ngại lớn nữa là các đơn vị tư vấn này đưa ra cam kết sẽ đảm bảo đậu visa cho khách hàng, một điều hoàn toàn không đúng thực tế.

“Họ không thể đảm bảo bất kỳ khả năng đậu visa nào hết, cũng như không thể đẩy nhanh quá trình xét duyệt visa giúp bạn. Ở đây, tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng như nhau, không có ngoại lệ” - Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl nhấn mạnh, lưu ý rằng chi phí để các trung tâm tư vấn giúp đậu visa cao hơn rất nhiều so với thực tế khách hàng cần bỏ ra để tự xin visa.

Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl đề xuất người lao động, du học sinh hay bất kỳ ai muốn đến Đức hãy cập nhật thông tin từ trang web chính thống của Tổng Lãnh sự quán Đức, Đại sứ quán Đức hoặc các tổ chức uy tín của Đức tại Việt Nam.

Phó Tổng Lãnh sự Đức Christopher Scholl cho biết hiện đang hướng tới số hoá toàn bộ quy trình xin và cấp visa để tạo điều kiện thuận tiện hơn cho người xin visa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.