Ngày cuối năm, Việt Nam có thêm 1 tỉ phú USD

(PLO)- Bảng xếp hạng tỉ phú USD của Forbes vừa vinh danh một tỉ phú USD Việt Nam đúng vào ngày cuối năm 2019.
Thực tế đây cũng là người đã từng vào bảng xếp hạng tỉ phú USD nhưng đã bị loại ra do giá trị tài sản giảm mạnh.
Cụ thể, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, đã chính thức quay trở lại bảng xếp hạng tỉ phú USD với tổng giá trị tài sản đúng 1 tỉ USD. Trước đó, vào tuần đầu tháng 12, sau khi nắm quyền kiểm soát Vinmart, thị trường chứng khoán đã phản ứng tiêu cực với cổ phiếu Masan khiến ông mất vị trí tỉ phú USD. 
Hiện nay, ông Quang xếp thứ 1.717 trên bảng xếp hạng tỉ phú USD, với tổng giá trị tài sản tăng thêm 1 triệu USD so với trước đó. Nhưng ông đã mất 3 triệu USD nếu so với vào tháng 3-2019, khi ông được vinh danh tại bảng xếp hạng tỉ phú USD với giá trị tài sản là 1,3 tỉ USD.
Đến thời điểm này, Việt Nam vẫn đang có năm tỉ phú USD. Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, có tài sản 7,6 tỉ USD, xếp thứ 239. Ông Vượng đã giảm 13 triệu USD giá trị tài sản so với trước đó.
Kế đến là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO VietJet Air, Phó Chủ tịch HDBank, có tài sản là 2,7 tỉ USD, tăng thêm 48 triệu USD so với đầu năm 2019, xếp thứ 1.008 bảng xếp hạng tỉ phú USD nhưng xếp thứ 52 trên bảng xếp hạng những phụ nữ quyền lực nhất thế giới.
Vị tỉ phú USD thứ ba của Việt Nam là ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco, có số tài sản 1,7 tỉ USD xếp thứ 1.349. Và kế đến là ông Hổ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, với giá trị tài sản là 1,4 tỉ USD, tăng thêm 7 triệu USD so với đầu năm, xếp thứ 1.349. Và vị tỉ phú thứ năm là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.