Ngày 4-10: TP.HCM có 2 cửa hàng hết xăng dầu, tạm ngưng kinh doanh

(PLO)- Cục Quản lý thị trường TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các đội tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, Thông tin từ Cục quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, qua tổng hợp từ báo cáo giám sát của các đội QLTT cho thấy các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường, không có tình trạng tạm ngưng kinh doanh, thiếu hụt xăng dầu, găm hàng, bán không đúng giá niêm yết. Tuy nhiên, có hai cửa hàng hết xăng dầu và tạm ngưng kinh doanh.

Cụ thể là cửa hàng xăng dầu chi nhánh Gò Vấp thuộc Công ty Cổ phần công nghệ an toàn dầu khí Việt Nam. Cửa hàng hết xăng A95 lúc 22 giờ ngày 20-9. Thương nhân cung cấp xăng dầu là Công ty TNHH Dương Đông - Bình Thuận

Cửa hàng xăng dầu chi nhánh Gò Vấp dựng rào chắn ngừng bán hàng vào đầu giờ chiều ngày 2-10. Ảnh: TÚ UYÊN

Cửa hàng xăng dầu chi nhánh Gò Vấp dựng rào chắn ngừng bán hàng vào đầu giờ chiều ngày 2-10. Ảnh: TÚ UYÊN

Ngày 26-9, Đội QLTT số 12 làm việc với cửa hàng này và thực tế đo tại các bồn xăng, dầu đều không đủ để bơm lên.

Cửa hàng trưởng trình bày từ ngày 20-9 đến nay lượng xăng dầu để bán tại chi nhánh đã hết. Công ty Cổ phần công nghệ an toàn dầu khí Việt Nam không tiếp tục cung cấp xăng để duy trì hoạt động.

Công ty này đã có văn bản gửi Sở Công Thương TP.HCM xin tạm ngừng kinh doanh từ ngày 20-9 đến 20-10 để sửa trụ bơm và hệ thống điện. Ngày 28-9, sở tiếp nhận văn bản để xem xét giải quyết theo quy định.

Ngày 4-10, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp QLTT số 12 và Phòng Kinh tế Quận Gò Vấp, kiểm tra, làm việc thực tế tại công ty trên. Tổ công tác ghi nhận đề nghị ngưng hoạt động để tiến hành sửa chữa cửa hàng. Thời gian sửa chữa dự kiến hoàn thành và hoạt động trở lại vào ngày 20-10.

Ngày 2-10 đại lý bán lẻ xăng dầu Thanh Nguyệt đóng cửa, không còn các trụ bơm. Ảnh: TÚ UYÊN

Ngày 2-10 đại lý bán lẻ xăng dầu Thanh Nguyệt đóng cửa, không còn các trụ bơm. Ảnh: TÚ UYÊN

Thứ hai là trường hợp DNTN Thanh Nguyệt, 290 đường Lê Văn Khương phường Thới An, quận 12 ngừng kinh doanh xăng dầu, đóng cửa trả mặt bằng, ngưng hoạt động từ ngày 1-10.

Trước đó, ngày 23-9, DN đã có đơn xin ngưng hoạt động kinh doanh, lý do hết hạn hợp đồng ủy quyền trả lại mặt bằng kinh doanh cho người ủy quyền.

Ngày 28-9 Sở Công Thương TP đã nhận được đơn xin ngưng hoạt động của DNTN Thanh Nguyệt và đang xem xét giải quyết theo quy định.

Ngày 4-10, Đội QLTT số 12 tiếp tục thực hiện công tác giám sát, ghi nhận cửa hàng đã tháo các trụ bơm xăng dầu.

Cục QLTT TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các đội tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.