Ngày 20-4, thông đường chui dưới cầu Bình Triệu

(PLO)- Đường chui nhằm kết nối các tuyến đường trong khu vực Bình Triệu - Thanh Đa, giảm ùn tắc cho Bến xe Miền Đông và ngã năm Đài liệt sĩ.

Chiều 16-4, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết ngày 20-4 tới sẽ thông đường chui dưới cầu Bình Triệu, phía quận Bình Thạnh.

Lâu nay, người dân từ đường Tầm Vu ra, muốn đi sang đường Đinh Bộ Lĩnh hoặc ở hướng ngược lại đều phải đi cắt mặt với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ đó tạo nên điểm ùn tắc thường xuyên ngay ở chân cầu Bình Triệu và ảnh hưởng kéo dài đến trước Bến xe Miền Đông, khu vực ngã năm Đài liệt sĩ. 

Đường chui nối từ đầu đường Tầm Vu, phía Công viên bờ kinh Thanh Đa chạy song song với đường dẫn cầu Bình Triệu 1 rồi rẽ trái chui dưới nhịp thứ tư của cầu Bình Triệu 1, 2 nối ra đường Đinh Bộ Lĩnh.

Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, chủ đầu tư công trình thuộc Sở GTVT, đường chui này không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại thuận lợi, an toàn của người dân khu vực Thanh Đa mà còn nhằm xóa điểm nghẽn ngay chân cầu Bình Triệu 1, giảm ùn tắc cho khu vực Bến xe Miền Đông và ngã năm Đài liệt sĩ.

Chiều dài toàn công trình là hơn 400 m, trong đó có đoạn chui chữ U dưới cầu Bình Triệu 1, 2 dài gần 174 m. Bề mặt đường rộng 7,3 m bảo đảm cho xe đi hai chiều và có lề bộ hành rộng 1 m ở hai bên. Trong ảnh: Công nhân kẻ vạch chỉ dẫn lưu thông qua đường chui để chuẩn bị thông xe ngày 20-4 tới.

Trong chiều 16-4, công nhân lắp biển hạn chế chiều cao của xe qua đường chui là dưới 2 m, chỉ cho ô tô dưới chín chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn và xe hai bánh lưu thông.

Được biết tổng mức đầu tư cho công trình này là 32 tỉ đồng và đã về trước kế hoạch thông xe gần một tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm