Ngành hàng tiêu dùng bị khiếu nại nhiều nhất

(PLO)- Đáng chú trong năm 2016, rất nhiều cuộc gọi phản ánh của người tiêu dùng (NTD) liên quan đến nhóm điện thoại, viễn thông. 

Tổng đài 1800.6838 của Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết trong năm 2016 đã tiếp nhận và trả lời 4.053 cuộc gọi. Trong đó có 1.193 cuộc gọi NTD yêu cầu hỗ trợ giải quyết khiếu nại hoặc phản ánh bị vi phạm quyền lợi. 

Ba nhóm ngành hàng thường xuyên nằm trong nhóm bị khiếu nại, phản ánh nhiều nhất là ngành hàng hóa tiêu dùng với 237 trường hợp, tiếp đến là nhóm điện thoại, viễn thông với 166 trường hợp, thứ ba là nhóm đồ điện tử gia dụng với 136 trường hợp…

Đáng chú ý là nhiều cuộc gọi phản ánh của NTD liên quan đến nhóm điện thoại, viễn thông. Cụ thể là việc bị tính phí các dịch vụ giá trị gia tăng của các nhà mạng trên điện thoại di động dù NTD không có nhu cầu sử dụng.

Thông qua các cuộc gọi đến tổng đài 1800.6838, Cục Quản lý cạnh tranh đánh giá các vụ việc xâm phạm quyền lợi NTD có các hình thức là: Bên bán gửi thông tin thông báo đến NTD bằng điện thoại hoặc email về việc trúng thưởng sản phẩm có giá trị. Sau đó, NTD được hướng dẫn nộp một khoản tiền nhỏ để phục vụ cho việc nhận thưởng như phí vận chuyển, phí hải quan… hoặc nộp thêm tiền để đổi sang sản phẩm khác giá trị hơn. Khi nhận được hàng, NTD phát hiện sản phẩm trúng thưởng không bằng với giá trị phần tiền nộp thêm. Tuy nhiên, khi NTD liên hệ với bên bán để giải quyết khiếu nại thì gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với hình thức bán hàng qua web, trên tivi, Facebook thì không đúng như nội dung cam kết. Nhiều trang web, Facebook lợi dụng việc mua hàng qua mạng đã giao hàng không đúng như thông tin giới thiệu. Khi NTD liên hệ người bán thì rất khó do trang web hoặc trên Facebook để rất ít thông tin của người bán.

Ngành hàng tiêu dùng bị khiếu nại nhiều nhất ảnh 1
Ngành hàng tiêu dùng bị người tiêu dùng khiếu nại nhiều nhất.

Trước đó, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2017.

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, cho biết qua năm năm (2011-2016), tính từ thời điểm Luật Bảo vệ quyền lợi NTD có hiệu lực thì công tác bảo vệ quyền lợi NTD đã đạt được nhiều thành công. Chẳng hạn như việc vận hành hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD miễn phí trên toàn quốc đã tiếp nhận, xử lý hàng chục ngàn khiếu nại, yêu cầu của NTD. Hay việc ban hành Chương trình phát triển công tác bảo vệ quyền lợi NTD giai đoạn 2016-2020.

Ngành hàng tiêu dùng bị khiếu nại nhiều nhất ảnh 2
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại buổi lễ phát động Ngày Quyền vì người tiêu dùng Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Tuấn Anh, nhận thức của NTD và cộng đồng doanh nghiệp đã có sự nâng cao nhất định. Cụ thể, số vụ việc khiếu nại tăng hằng năm tại Bộ Công Thương và qua các chương trình, hoạt động của doanh nghiệp tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi NTD.

Tại buổi phát động, Bộ đã kêu gọi các doanh nghiệp tham chương trình Doanh nghiệp hành động vì người tiêu dùng 2017. Theo đó, doanh nghiệp ký cam kết về việc triển khai một số hoạt động vì NTD trong năm 2017 với các nội dung như: Xây dựng và công khai tổng đài, quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp đối với NTD. Tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo cho cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp và đối tượng có liên quan về quyền lợi của NTD. Xây dựng và công khai chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi NTD, chính sách về sản phẩm của doanh nghiệp.

Ngành hàng tiêu dùng bị khiếu nại nhiều nhất ảnh 3
Các doanh nghiệp tham gia ký kết  chương trình Doanh nghiệp hành động vì người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Tô Kiều Trinh, Giám đốc marketing Lotte Mart, cho biết thêm mục tiêu của chương trình này là để khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền NTD với sự phát triển ổn định bền vững của xã hội và đất nước...

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.