Ngành chăn nuôi gà lo sụp đổ

(PL)- Ngành chăn nuôi gà sẽ khó trụ vững khi nhiều dòng thuế nhập khẩu sẽ chạm mức bằng không và phải cạnh tranh gay gắt ngay trên sân nhà với các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ.

Đó là cảnh báo của các đại biểu tại hội nghị ngành chăn nuôi gà diễn ra hôm 21-8.

Ông Phạm Minh Báu, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, nêu thực trạng: “Hiện nay mặc dù nông dân, trang trại bán gà trắng lỗ khoảng 5.000-6.000 đồng nhưng vẫn không bán được. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp (DN) cho biết hầu hết cơ sở giết mổ, đông lạnh đã hết nơi chứa vì đã chứa gà… đông lạnh của Mỹ. Các DN trong nước đang phải tự bơi bằng cách hướng đến thị trường công nhân tại các khu công nghiệp. Cứ đà này nếu ngành chăn nuôi không thay đổi sẽ chết”.

Để thoát khỏi tình trạng trên, ông Phạm Minh Báu cho rằng cần có sự liên kết hiệp hội chăn nuôi, các sở, ban ngành, DN thành một chuỗi để bảo vệ các sản phẩm trong nước. Nếu không làm được việc này ngành chăn nuôi gà sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đồng thời phải tính toán đến việc kiểm soát nhập khẩu.

Ở khía cạnh khác, ông Vũ Đình Tân, Trưởng khoa Chăn nuôi Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đặt vấn đề: “Chúng ta cần phải quan tâm đến người tiêu dùng xem bà con muốn gì, thích gì, cần gì. Chẳng hạn với gà trắng có bao nhiêu người ăn để đáp ứng nhu cầu. Thực tế người Việt Nam tiêu thụ chủ yếu là gà thả vườn, còn gà trắng chủ yếu tiêu thụ trong các nhà hàng, khách sạn. Vì thế cần phải thay đổi tập quán chăn nuôi”.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết: “Có người hỏi tôi rằng ngành chăn nuôi liệu có trụ vững không khi một thời gian rất ngắn nữa là cánh cửa thị trường mở toang ra. Đầu tiên phải cạnh tranh sòng phẳng với các nước trong khu ASEAN, kế tiếp là Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác. Tôi nói rằng ngành chăn nuôi có thể khó trụ vững nhưng không phải là không có lối thoát. Vấn đề là đã đến lúc cần tìm hướng đi cụ thể ngay chứ không còn thời gian nữa, tức phải hành động ngay”.

Cụ thể, theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, trước hết sản phẩm của Việt Nam phải cạnh tranh bằng cách nâng cao chất lượng, quan tâm hơn nữa đến vấn đề con giống. Giống gà Việt Nam phải không thua kém giống gà của Mỹ, Pháp, Thái Lan về năng suất và chất lượng. Thêm vào đó, ngành chăn nuôi phải tăng cường quản lý giống gà vì hiện nay rất lộn xộn.

 “Tại sao hai nước Việt Nam, Thái Lan có phong tục tập quán chăn nuôi gần như nhau, trong khi ngành chăn nuôi của chúng ta đang vật lộn, lo lắng bị sụp đổ còn Thái Lan riêng xuất khẩu gà đạt 4 tỉ đôla Mỹ?” - Bộ trưởng Phát đặt vấn đề.

Qua Mỹ khảo sát đùi gà

Trong bảy tháng đầu năm 2015, tổng số lượng thịt gia súc, gia cầm đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam (gồm các loại thịt bò, trâu, dê, cừu, heo, gà) tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương 93.404 tấn). Riêng sản phẩm thịt gà từ Mỹ là 45.651 tấn và chủ yếu là thịt đùi gà đông lạnh với 44.256 tấn.

Hiện Bộ NN&PTNT đã cử cán bộ trực tiếp đến các cơ sở tại Mỹ làm rõ quy trình chăn nuôi tại đây, qua đó nếu phát hiện không đủ an toàn sẽ cấm nhập khẩu đối với các DN nhập đùi gà tại Mỹ vào Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.