Ngân sách dành bao nhiêu ngàn tỉ để phòng, chống COVID-19?

(PLO)- Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trích 2.700 tỉ dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai phòng, chống dịch.

Bộ Tài chính mới phát đi thông cáo báo chí về tình hình triển khai nhiệm vụ của bộ này trong quý I-2020 và phương hướng trong thời gian tới.

Đáng chú ý là tình hình thu ngân sách, dù trong bối cảnh COVID-19 diễn biến khó lường vẫn tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 116,34 tỉ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2019 do một số mặt hàng có số thu lớn giảm như ô tô nguyên chiếc, sắt thép, xăng dầu, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm.

Chi ngân sách nhà nước cũng tăng, theo đó tổng chi ngân sách nhà nước tháng 3 ước đạt 122.500 tỉ. Lũy kế chi quý I-2020 đạt 343.100 tỉ, bằng 19,6% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó đáng chú ý là chi trả nợ lãi đạt 33.800 tỉ và chi thường xuyên đạt gần 246.600 tỉ.

Bộ Tài chính nhận định các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 3 và quý I-2020 được thực hiện theo đúng dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Để phòng, chống dịch COVID-19, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19. Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trích 2.700 tỉ dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; xây dựng một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính không đề cập cụ thể đến số tiền mà ngân sách đã chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy vậy, trong báo cáo của bộ này tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đã nêu khá chi tiết.

Theo đó, các cấp ngân sách nhà nước phải dành khoảng 52.600 tỉ bổ sung nguồn lực để thực hiện chế độ, chính sách ưu tiên cho các lực lượng tham gia ngăn chặn, dập dịch COVID-19. Các khoản bao gồm: Phụ cấp cho lực lượng phòng, chống dịch, tiền ăn và khám chữa bệnh cho người bị cách ly... theo Nghị quyết 37/2020 của Chính phủ; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; hỗ trợ trực tiếp bằng tiền từ ngân sách nhà nước cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, đảm bảo an sinh và an toàn xã hội.

Cụ thể hơn, mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng, chống COVID-19 là khoảng 9.500 tỉ và thời gian tới có thể phải tiếp tục tăng thêm; phụ cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, chi tiền ăn cho người bị cách ly, khám chữa bệnh nền trong thời gian cách ly hết khoảng 6.700 tỉ.

Số tiền để hỗ trợ cho các đối tượng bị tác động bởi COVID-19 khoảng 36.000 tỉ.

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, ngân sách nhà nước còn phải chủ động bố trí nguồn để tăng cường hàng dự trữ quốc gia (chủ yếu là lương thực), hỗ trợ kịp thời người dân ở những khu vực khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo không ai bị đói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.