Ngân hàng sụp đổ, Quốc hội giải tán

(PLO) – Tháng 2-2013, thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov tuyên bố trước Quốc hội chính phủ sẽ từ chức tập thể. Hơn một năm sau, tổng thống Rosen Plevneliev thông báo giải tán Quốc hội.

Một chính phủ lâm thời sẽ được bộ nhiệm vào ngày 6-8. Chính phủ này sẽ thực hiện nhiệm vụ dẫn dắt đất nước cho đến ngày bầu cử trước thời hạn mà các đảng đã thống nhất, sẽ diễn ra vào ngày 5-10. Reuters cho biết tuyên bố này được đưa ra sau khi hai ngân hàng lớn của Bulgari sụp đổ, cho thấy sự bế tắc trong chính sách phát triển kinh tế của nước này.

Tổng thống Plevneliev cho biết các thiết chế nhà nước và các chính đảng vẫn sử dụng nhiều biện pháp giữ ổn định cho hệ thống ngân hàng của đất nước, do đó người dân có thể an tâm về khoản tiền gửi của họ tại ngân hàng.

 Nhiều người dân hoang mang khi ngân hàng sụp đổ. Ảnh: Economica 

Bulgaria vốn là quốc gia nghèo nhất trong các nước thuộc Liên minh châu Âu. Các cử tri không hài lòng vì sự bất lực của chính phủ trong việc bài trừ tham nhũng, bổ nhiệm quan chức không có thực lực.

Trong những năm gần đây, cũng như nhiều quốc gia khác, Bulgaria rơi vào khủng hoảng kinh tế. Sau nhiều nỗ lực thay đổi đường lối, thậm chí “cho nghỉ” tập thể cả chính phủ do cựu thủ tướng Boyko Borisov đứng đầu hồi tháng 2 năm ngoái, tình hình cũng không mấy khả quan. Kinh tế Bulgaria chỉ tăng trưởng rất thấp trong thời gian qua.

Khách hàng của Corpbank bên ngoài trụ sở ngân hàng này ở Sofia. Ảnh: Economica 

Theo Hiến pháp của Bulgaria, sau khi Nội các từ chức, Tổng thống sẽ ủy thác cho đảng cầm quyền thành lập Nội các mới. Nếu trong vòng 7 ngày, đảng cầm quyền vẫn chưa thành lập được nội các thì sẽ do đảng lớn thứ hai đứng ra thành lập nội các. Nếu vẫn không thành lập được nội các thì Tổng thống sẽ giao cho một đảng đối lập khác thành lập Nội các. Còn nếu không thành công nữa thì Tổng thống sẽ giải tán Quốc hội, thành lập một chính phủ lâm thời đồng thời xác định một ngày Tổng tuyển cử trước thời hạn.

An Khương

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.