Ngân hàng Phát triển châu Á có tân chủ tịch

(PLO)- Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nhất trí bầu ông Masato Kanda là Chủ tịch thứ 11 của ADB.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ông Masato Kanda, 59 tuổi, hiện là Cố vấn đặc biệt cho Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản. Ông sẽ nhậm chức vào ngày 24-2-2025, kế nhiệm ông Masatsugu Asakawa, người sẽ rời nhiệm sở vào ngày 23-2-2025.

Ngân hàng Phát triển châu Á có Chủ tịch mới
Ông Masato Kanda - Ảnh: REUTERS

Ông Kanda sẽ hoàn thành nốt nhiệm kỳ chưa hết hạn của Chủ tịch Asakawa, kết thúc vào ngày 23-11-2026.

Thống đốc Ngân hàng Italia, ông Fabio Panetta đương nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thống đốc ADB chia sẻ: “Kinh nghiệm sâu rộng của ông Kanda về tài chính quốc tế và vai trò lãnh đạo đã được chứng minh trong các bối cảnh đa phương sẽ phục vụ hiệu quả cho ADB để vượt qua những thách thức kinh tế toàn cầu phức tạp và củng cố hợp tác quốc tế. Hội đồng Thống đốc ADB mong đợi được làm việc với ông Kanda.”

Với kinh nghiệm gần bốn thập kỷ, ông Kanda đã đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Bộ Tài chính Nhật Bản, bao gồm vị trí Thứ trưởng Bộ Tài chính về các vấn đề quốc tế. Ông có kinh nghiệm sâu rộng về chính sách ngành tài chính và chính sách tài khóa vĩ mô, từng giữ chức Phó Ủy viên tại Cơ quan Dịch vụ Tài chính, Phó Tổng Cục trưởng Cục Ngân sách, và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Điều phối Chính sách.

Ông cũng là chuyên gia hàng đầu về chính sách giáo dục và khoa học cũng như cải cách trường đại học.

Ông Kanda đã tích cực tham gia G7, G20 và các diễn đàn quốc tế khác, giải quyết những thách thức chính sách quan trọng như phát triển các ngân hàng phát triển đa phương; phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó đại dịch;...

Trong nhiệm kỳ của ông trên cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính về các vấn đề quốc tế, Nhật Bản đã đóng góp kỷ lục hơn 1 tỷ USD cho Quỹ Phát triển Châu Á lần bổ sung thứ 13 (ADF 14).

Từ năm 2016, ông Kanda đã giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quản trị doanh nghiệp OECD, giám sát việc rà soát các Nguyên tắc Quản trị doanh nghiệp của G20/OECD trong năm 2023.

Ông cũng có kinh nghiệm thực tế trong việc thảo luận chiến lược và ra quyết định tại các ngân hàng phát triển đa phương, từng giữ chức Giám đốc điều hành dự khuyết của Nhật Bản tại Ngân hàng Thế giới.

Ông Kanda lấy bằng Cử nhân Luật tại Đại học Tokyo năm 1987 và bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Oxford năm 1991.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.