Ngân hàng Nhà nước: Hơn 9.000 tỉ đồng gửi vào hệ thống ngân hàng mỗi ngày

(PLO)- Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến hết tháng 9, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt hơn 7 triệu tỉ đồng, tăng hơn 3,4%; tiền gửi của dân cư đạt hơn 6,95 triệu tỉ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Hôm nay (ngày 2-12), Ngân hàng Nhà nước công bố số liệu mới nhất về tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến tháng 9-2024.

Ngân hàng Nhà nước: Hơn 9.000 tỉ đồng gửi vào hệ thống ngân hàng mỗi ngày
Chuyên gia ngân hàng Standard Chartered nhận định Ngân hàng Nhà nước có thể tăng lãi suất thêm 0,5% trong quý II-2025, - Ảnh: Chính Phủ

Cụ thể, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến hết tháng 9, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt hơn 7,07 triệu tỉ đồng, tăng 3,43%; tiền gửi của dân cư đạt hơn 6,95 triệu tỉ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái.

So với cuối tháng trước, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng thêm hơn 238.000 tỉ đồng trong khi tiền gửi của dân cư tăng thêm hơn 32.700 tỉ đồng. Tính chung chỉ trong tháng 9, trung bình mỗi ngày có hơn 9.000 tỉ đồng tiền nhàn rỗi chảy vào hệ thống ngân hàng.

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty chứng Khoán KBSV cho biết lãi suất tiền gửi tiết kiệm không có biến động nhiều trong tháng 10.

Tính đến ngày 31-10, lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của nhóm ngân hàng thương mại duy trì mức 4,9% ở kỳ hạn 12 tháng.

Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì ở mức 4,6-4,7%, giảm 0,25% so với cùng kỳ. Nhóm các ngân hàng thương mại lớn có xu hướng giảm nhẹ từ 0,05-0,1% ở kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục được duy trì ở mức thấp và có thể tăng nhẹ 0,1-0,3% tùy từng ngân hàng trong những tháng còn lại của năm 2024.

Ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế Thái Lan và Việt Nam tại Ngân hàng Standard Chartered, nhận định với xu hướng lạm phát gia tăng cùng khả năng tiền đồng giảm nhẹ giá trị, Ngân hàng Nhà nước có thể tăng lãi suất thêm 0,5% trong quý II-2025.

Còn theo dự báo của Công ty Chứng khoán MB (MBS), các ngân hàng thương mại lớn sẽ tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng thêm 0,2%, lên mức 5,1-5,2% vào cuối năm 2024. Nguyên nhân, tăng trưởng tín dụng tăng tốc để phục vụ hoạt động sản xuất và đầu tư vào cuối năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.