Ngân hàng nên giảm lãi suất cho vay

(PL)- Lãi suất cho vay có thể hạ 1%-2% nữa nếu lạm phát năm 2015 là 4%.

Đó là lưu ý của các chuyên gia sau khi Tổng cục Thống kê công bố cả năm 2014, lạm phát chỉ tăng 1,84% so với năm 2013 (vào ngày 24-12), mức tăng thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo lạm phát năm tới ở mức thấp sẽ là cơ hội để lãi suất tiếp tục hạ.

Theo TS Cấn Văn Lực, cố vấn cao cấp-Chủ tịch HĐQT BIDV, có thể xem xét giảm thêm 0,5% lãi suất tiền gửi và trần lãi suất cho vay nhóm năm lĩnh vực ưu tiên giảm thêm 1%.

Đồng quan điểm này, lãnh đạo Ngân hàng (NH) TMCP Phương Đông (OCB) cho hay NH đang dư vốn. Trong năm tiền đổ vào trái phiếu chính phủ không ít. Vì thế các NH thực sự cũng muốn bơm vốn ra nên việc giảm lãi hoàn toàn có thể làm được. vị lãnh đạo này tiết lộ một số NH mới đây đã họp lại để bàn về kế hoạch giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Nhiều ngân hàng hạ lãi suất tiền gửi những ngày cuối năm. Ảnh: LTV

Thực tế, tại các NH hiện nay lãi suất huy động cho kỳ hạn một tháng đã ở ngưỡng thấp hơn mức cho phép là 5,5%. Tính đến nay lãi suất huy động một tháng ở các NH như Vietcombank, Agribank là 4%/năm ; BIDV, Sacombank, VIB, EximBank, Techcombank 4,55%/năm. Mặc dù lãi suất liên tục giảm nhưng theo NHNN tổng vốn huy động tiếp tục tăng trên 13% so với cuối năm 2013.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, người dân vẫn tiếp tục gửi tiền vào NH vì lãi suất vẫn cao hơn lạm phát. “Theo tôi, lãi suất tiền gửi từ sáu tháng trở xuống hiện nay được quy định là 5,5%/năm có thể hạ 0,5%-1%/năm. Và lãi suất cho vay có thể giảm 1%-2% trong năm tới” - ông Hiếu nói.

Còn một lãnh đạo NH phân tích lạm phát thấp nhưng tín dụng vẫn tăng trưởng khoảng 13% chứng tỏ nền kinh tế đang phục hồi chứ không phải nền kinh tế suy giảm.

Nếu chỉ số tiêu dùng thấp kéo dài 2-3 quý thì mới đáng lo

Lạm phát là liều thuốc kích thích cho nền kinh tế nhưng nếu lạm phát cao trên 10% không những làm mất giá trị đồng tiền Việt Nam mà người dân mất niềm tin vào kinh tế. Dòng tiền có xu hướng đổ vào một số kênh khác được cho là an toàn hơn như vàng, USD, bất động sản… Dẫn đến tình trạng tạo ra bong bóng cho nhiều lĩnh vực như năm 2008, kèm theo đó là nợ xấu khi lạm phát lên tới trên 10%.

Tuy nhiên, nếu lạm phát quá thấp nghĩa là lực cầu trên thị trường không có, doanh nghiệp lấy đâu ra động lực để sản xuất kinh doanh. Đặc biệt nếu chỉ số tiêu dùng âm nghĩa là nền kinh tế rơi vào giảm phát và chúng ta có khả năng đang bước vào giai đoạn suy thoái.

Nếu lạm phát rơi xuống vùng thấp và kéo dài 2-3 quý thì nền kinh tế mới đáng bị báo động khi ở vào tình trạng giảm phát. Năm 2015 lạm phát được dự báo rơi vào khoảng 4% và tăng trưởng vào khoảng 7% là hợp lý.

TS NGUYỄN TRÍ HIẾU, chuyên gia tài chính

Cuối năm ngân hàng đồng bộ hạ lãi suất tiền gửi

Thông thường để hút người gửi tiền vào dịp cuối năm, NH sẽ tung ra các chương trình khuyến mại nhưng năm nay nhiều NH lại hạ lãi suất ngay dịp này. Theo đó Vietcombank vừa công bố lãi suất 1-3 năm sẽ giảm từ 6,3% xuống 6,2%/năm, BIDV là 6,8%/năm. Techcombank lãi kỳ hạn dài nhất xuống từ 7,1%/năm xuống còn 6,96%/năm. Sacombank từ 7,7% xuống hơn 6%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.