Ngắm kiểng ‘mộc’ ra phố dịp Tết

(PLO) - Đó là những loại cây trái làm thực phẩm, gia vị hàng ngày của các bà nội trợ nay được đưa vào chậu thành kiểng. Một thứ kiểng mộc mạc, chân quê nhưng cũng không kém phần xanh tươi, rực rỡ mang ý nghĩa đơm hoa, kết trái là điều ai cũng mong ước trong ngày Tết. Cùng Pháp Luật TP.HCM ngắm những loại kiểng “mộc” này tại các chợ hoa của TP Cần Thơ.

Bắp (ngô) đang kỳ trổ bông và có trái được một nhà vườn ở Cần Thơ gieo vào giỏ nên có thể trưng Tết cả tháng mà không lo hư. Trưng xong, gia chủ có thể bẻ trái để luộc, xào, nấu canh… Chị Nhàn, chủ vựa này cho biết, giá mỗi giỏ có hai cây bắp thế này là 150.000 đồng.

Su hào, loại rau chỉ trồng được ở xứ lạnh giờ cũng trồng được ở Cần Thơ và Tết này được đưa ra phố làm kiểng. Giá mỗi củ thế này từ 120 -140.000 đồng.

Cùng với su hào, Súp lơ (bông cải) cũng là rau trồng xứ lạnh hiện được trồng ở Cần Thơ làm kiểng, có giá từ 100-120.000 đồng/chậu.

Dưa hoàng kim (giống vị dưa lê ngoài miền Bắc, vỏ vàng) cũng được nhà vườn ở Cần Thơ bỏ vào chậu trồng làm cảnh, với hoa trái xum xuê, mỗi chậu như này có giá từ 350-400.000 đồng.

Cà chua loại quả lớn có giá 80.000 đồng/chậu

Cà chua bi, chậu nhỏ 60.000 đồng, chậu lớn 150.000 đồng

Ớt sừng cay xé lưỡi, trái trĩu cành thế này có giá 70.000 đồng/chậu. Tết xong bỏ ra trồng lại được.

Cây đậu (đỗ) xanh cũng làm kiểng với giá 50.000 đồng/chậu

Dâu tây có giá 110.000 đồng/chậu nhỏ

Cây ổi với trái đầy cành, có giá 450.000 đồng/chậu

Quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) – một đặc sản được nhiều người biết đến cũng làm kiểng với giá từ 1,5 -3,5 triệu đồng/chậu.

Ghe chở bông, cây kiểng hội tụ về Cần thơ

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.