(PLO) - Lệ thường người dân trồng câu nêu vào ngày 23 tháng Chạp cũng là ngày tiễn đưa ông Táo về trời. Lễ hạ nêu nhằm ngày mùng 7 tết để kết thúc một năm mới (3 ngày tết 7 ngày xuân). Tục này có nguồn gốc từ xa xưa. Nay dường như mai một dần.
Với rất nhiều các chương trình đặc sắc, ấn tượng sẽ phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán, khán giả sẽ được gặp gỡ với rất nhiều các MC tài năng của Việt Nam, từ những người còn rất trẻ đến các MC kỳ cựu.
Hai lần dính án với gần 10 năm trong tù, giờ đây khi cuộc đời đã sang trang mới nhưng “kỉ niệm” về những lần ăn Tết trong tù vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng “siêu trộm” Trình Văn Lợi, quê ở xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.
(PLO) - Hàng năm cứ vào mỗi dịp tết đến xuân về, du khách trong tỉnh và các tỉnh khác đổ về Khu du lịch Núi Bà Đen để tham quan, thể hiện tín ngưỡng tâm linh, cầu mong năm mới nhiều sức khỏe, tài lộc và may mắn.
(PLO) - Sau 1 ngày tạm dừng hoạt động để đón tết vui xuân Ất Mùi, Sáng 20-2 ( mồng 2 Tết) tuyến giao thông thủy nối đảo Lý Sơn với Cảng Sa Kỳ đã hoạt động trở lại để vận chuyển khách ra vào đảo Lý Sơn sau Tết Nguyên đán Ất Mùi.
(PLO) - Ngày mùng 1 Tết, các bãi xe xung quanh Đường hoa Hàm Nghi chật kín chỗ. Chỉ riêng trên đường Huỳnh Thúc Kháng, có tới gần 10 điểm gửi xe nhưng đi đến đâu người giữ xe cũng lắc đầu hết chỗ.
(PLO) - Sau đêm Giao thừa, sáng mùng 1 Tết mọi người quây quần bên nhau trong không khí ấm cúng sum họp gia đình. Những nén hương thơm được con cháu thay nhau thắp trên bàn thờ gia tiên bên mâm cỗ thịnh soạn.
(PLO) - Như thường lệ, sáng 29 Tết là anh Phạm Văn Hùng (khu phố 1, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) làm thịt con heo tròm trèm 70kg rồi biếu hàng xóm mỗi người độ 1kg ăn lấy thảo trong những ngày tết.
(PLO) - Chiều 16-2, phóng viên thường trú của báo Pháp Luật TPHCM tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã về xóm 3, xã miền núi Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) trao quà Tết và 2,5 triệu đồng của bạn đọc cho gia đình bà Đặng Thị Bình – có chồng và con trai bị tử vong trong vụ tai nạn sáng 26-11-2014.
Chỉ trong vài ngày, nhà chức trách thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) phát hiện 18 vụ việc sử dụng pháo nổ, xử phạt 4 trường hợp với tổng mức 6 triệu đồng.
Một số quan niệm cổ cho rằng 'yêu' những ngày Tết sẽ gặp vận đen, thậm chí là đại hạn. Nên mặc đồ màu sắc rực rỡ tạo nên sự phấn khởi và vui vẻ để đón chào năm mới.
(PLO) – Sau lễ cúng Giao thừa là lễ cúng Thổ công. Từ xa xưa, ông bà ta quan niệm "Đất có Thổ Công sông có Hà Bá". Việc cúng lễ này cũng với ý nghĩa đó.