Tuyến giao thông thủy đảo Lý Sơn đã hoạt động trở lại

(PLO) - Sau 1 ngày tạm dừng hoạt động để đón tết vui xuân Ất Mùi, Sáng 20-2 ( mồng 2 Tết) tuyến giao thông thủy nối đảo Lý Sơn với Cảng Sa Kỳ đã hoạt động trở lại để vận chuyển khách ra vào đảo Lý Sơn sau Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Tại đầu Cảng đảo Lý Sơn, tàu vận chuyển khách Hồng Danh 09 đã được lệnh xuất bến chở hơn 50 hành khách là người dân xa quê về ăn tết đã mua vé lên tàu trở lại đất liền.

Tàu vận chuyển khách từ đảo Lý Sơn vào đất liền trong ngày mồng 2 Tết Ất Mùi 

Ông Nguyễn Hồng Danh, Giám đốc doanh nghiệp Vận tải Hồng Danh cho biết; Sau khi chở khách vào đất liền, chiều cùng ngày tàu của ông sẽ chở hơn 100 hành khách ra đảo Lý Sơn. Trong đó, phần lớn là khách du lịch từ đất liền ra thăm quan đảo và thưởng thức Lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân mới của người dân trên đảo, diễn ra từ ngày mồng 4 đến mồng 8 Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Ngoài vận chuyển hàng ngàn khách ra đảo trong dịp này, thời gian sau Tết sẽ có gần 4.000 hành khách là người dân địa phương xa quê về ăn tết phải trở lại đất liền. Do đó, huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các tàu vận chuyển khách tăng cường phiên chuyến hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách được thuận lợi, an toàn.

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, bắt đầu từ ngày mồng 3 Tết, tuyến giao thông này mỗi ngày sẽ có 4 chuyến tàu liên tục ra vào đảo để vận chuyển khách. “Năm nay, chúng tôi sẽ tăng cường phiên chuyến tàu vận chuyển khách đến sau rằm tháng Giêng âm lịch để chở khách ra vào đảo, không để xảy ra tình trạng dồn ứ khách tại đầu bến Lý Sơn, tất cả hành khách đều được đi lại ra vào đảo thuận lợi trong ngày nếu có nhu cầu”, bà Hương nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.