Ngạc nhiên với Campuchia ra chỉ tiêu tăng gần 200% số huy chương

(PLO)- Ban tổ chức SEA Games xác nhận hơn 9.000 vận động viên của 11 quốc gia Đông Nam Á sẽ tranh 579 bộ huy chương, trong đó chủ nhà Campuchia dự kiến giành hơn 100 huy chương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC), có hơn 11.000 vận động viên, huấn luyện viên thể thao đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á sẽ tham gia SEA Games 32 với 37 môn thi đấu.

Malaysia không có cửa trước tuyển Việt Nam

Malaysia không có cửa trước tuyển Việt Nam

(PLO)- HLV đội tuyển bóng đá nữ Malaysia Soleen Al-Zoubi đã ví von trận mở màn bảng A đầy khó khăn của các học trò trước nhà vô địch Việt Nam như cuộc đua giữa chiếc xe hơi Kia và siêu xe đua Ferrari vào chiều 3-5.

Có 579 bộ huy chương sẽ được trao từ ngày 4-5 đến ngày 16-5, với ngày đầu tiên có 9 huy chương được trao cho các trận chung kết môn võ truyền thống Bokator của Campuchia được tổ chức tại Hội trường B của Trung tâm Hội nghị Chroy Changvar. Trong ngày cuối cùng của SEA Games 32, số lượng huy chương sẽ trao nhiều nhất so với bất kỳ ngày nào của cuộc chơi là ngày 16-5 lên đến 63 huy chương.

Môn thể thao có số huy chương cao nhất là Điền kinh với 47 bộ huy chương, tiếp theo là Bơi lội với 39 huy chương, còn môn Vovinam và Vật với 30. Các môn thi đấu theo giải gồm Bóng đá, Bóng chuyền (bãi biển và trong nhà), Khúc côn cầu (trên băng và trên sân), Dưới nước Polo và Floorball có số huy chương ít nhất là 2.

Đoàn thể thao Campuchia tham dự SEA Games đông nhất, với 1.203 thành viên. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đoàn thể thao Campuchia tham dự SEA Games đông nhất, với 1.203 thành viên. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Xuất hiện lần đầu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á là môn Kun Khmer sẽ tranh 19 bộ huy chương, cùng với 2 huy chương biểu diễn cho môn Kun Kru và 17 huy chương cho nội dung đối kháng, với các hạng cân từ 45kg đến 81kg.

Đoàn thể thao Campuchia tham dự đông nhất gồm 1.203 thành viên, trong đó gồm 896 vận động viên sẽ tranh tài đầy đủ 37 môn thi SEA Games 32.

Phát biểu trong cuộc gặp với các vận động viên và huấn luyện viên tại Cung điện Hòa bình ở Phnom Penh, Bộ trưởng Du lịch kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia Thong Khon cho biết: “Chúng tôi hy vọng số huy chương giành được tại cuộc chơi sắp tới sẽ tăng gần 200% từ 63 huy chương giành được tại SEA Games 31 ở Việt Nam vào năm 2022. Có khoảng 40% vận động viên của chúng tôi đã được cử đi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài để nâng cao khả năng của họ trước các đội thể thao mạnh của Đông Nam Á”.

Sân vận động Morodok Tecno nằm trong khu liên hợp thể thao lớn nhất Campuchia do phía Trung Quốc tài trợ có giá 160 triệu USD. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sân vận động Morodok Tecno nằm trong khu liên hợp thể thao lớn nhất Campuchia do phía Trung Quốc tài trợ có giá 160 triệu USD. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Thong Khon cho biết các vận động viên Campuchia đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về thể lực và kỹ thuật thi đấu: “Về mặt kỹ thuật và tâm lý, các đội thể thao Campuchia đang chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết. Dựa trên các đánh giá của mình, chúng tôi ước tính các kỹ năng của họ nâng cao 70% và nền tảng thể lực đã tăng gần gấp đôi. Tại SEA Games năm ngoái ở Việt Nam, chúng tôi đã giành được 9 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 41 huy chương đồng.

Chúng tôi tin rằng các vận động viên sẽ giành nhiều thành tích hơn nữa cho Vương quốc của mình. Sức mạnh tinh thần và ý chí chiến đấu của các đội tuyển Campuchia đang ở mức cao nhất mọi thời đại”.

Chủ nhà Campuchia ước tính chi phí cho cuộc chơi lớn Đông Nam Á vào khoảng 118 triệu USD, chưa tính tổ hợp thể thao Morodok Tecno do phía Trung Quốc viện trợ có giá 160 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.