Nga xây dựng con đường tơ lụa mới

(PLO)- Dự án đường cao tốc mới này của Nga nằm trong dự án “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc.

Đài RT đưa tin Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã phê duyệt việc xây dựng một đường cao tốc thu phí mới trên khắp nước Nga. Đường cao tốc này được thiết kế để rút ngắn đáng kể các tuyến đường vận chuyển hàng hóa, theo truyền thông địa phương. Dự án dự kiến sẽ có giá khoảng 9,5 tỉ USD.

Ảnh: REUTERS

Dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ mang tên đường cao tốc Meridian đã giành được sự ủng hộ của chính phủ Nga, nhật báo kinh doanh Vedomosti dẫn lời các quan chức chính phủ cho biết.

Đường cao tốc được thiết kế kéo dài hơn 2.000 km từ biên giới Belarus đến biên giới với Kazakhstan và dự kiến sẽ trở thành một phần của tuyến đường vận tải nhanh nhất giữa Trung Quốc và châu Âu.

Đường cao tốc này sẽ có giá khoảng 9,5 tỉ USD. Nhà điều hành dự án đã mua hết khoảng 80% đất cần thiết để xây dựng con đường.

Mặc dù việc xây dựng sẽ hoàn toàn dựa vào vốn các nhà đầu tư mà không cần lấy tiền từ ngân sách nhà nước Nga, chính phủ đã cam kết hỗ trợ thu hút vốn đầu tư mới cho dự án, bao gồm cả vốn từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư muốn chính phủ đảm bảo doanh thu tối thiểu của họ khoảng 550 triệu USD, và phải đảm bảo cho họ các rủi ro chính trị như đóng cửa biên giới.

Việc thu phí sẽ được áp dụng cho xe tải và xe hơi. Dự án này dự kiến sẽ hòa vốn trong 12 năm.

Đường cao tốc Meridian nằm trong dự án cơ sở hạ tầng và thương mại xuyên lục địa đầy tham vọng của Trung Quốc có tên “Một vành đai, một con đường” mà Nga hỗ trợ. Vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Trung Quốc và tham gia Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ hai về Hợp tác Quốc tế.

Trước đó, ông nói rằng sáng kiến của Trung Quốc sẽ tăng cường sự hợp tác mang tính xây dựng của các quốc gia Á-Âu và sẽ đảm bảo sự phát triển kinh tế và tăng trưởng kinh tế bền vững trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.