Nga, Ukraine trao đổi 600 thi thể binh sĩ

(PLO)- Tại cuộc họp ở Belarus, các quan chức Nga và Ukraine đã trao đổi 600 thi thể binh sĩ và thảo luận về các vấn đề nhân đạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, Ủy viên Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova cho biết các phái đoàn từ Moscow và Kiev đã gặp nhau tại Belarus để trao đổi thi thể những người lính đã hy sinh và thảo luận về các vấn đề nhân đạo, theo đài RT.

Bà Moskalkova đã gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Lubinets tại Belarus. Cuộc họp công khai giữa các quan chức Ukraine và Nga tại Belarus là cuộc họp đầu tiên kể từ tháng 3-2022.

Hội Chữ thập đỏ quốc tế cũng tham gia các cuộc đàm phán này, theo tờ Kyiv Independent.

thi thể binh sĩ
Phái đoàn Nga, Ukraine tại Belarus hôm 8-11. Ảnh: Dmytro Lubinets/TELEGRAM

Ông Lubinets cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Nga “để giải quyết các vấn đề nhân đạo, đưa người Ukraine trở về nhà và thu thập thông tin về công dân của chúng tôi tại Nga".

“Chúng tôi đã trao đổi danh sách những người được thăm viếng theo sự đồng thuận chung và thư từ của các tù binh gửi cho người thân của họ, đồng thời thảo luận thêm về hợp tác nhân đạo trong việc cung cấp hỗ trợ cho dân thường, bao gồm việc xác định địa điểm để đoàn tụ gia đình, cũng như các chuyến thăm lẫn nhau tới các tù binh” - bà Moskalkova viết trên mạng xã hội Telegram.

Kết quả của cuộc gặp là một gia đình đã được đoàn tụ. Bà Moskalkova cho hay một cư dân 91 tuổi tên Anna Kondratyevna ở tỉnh Cherkasy (Ukraine) đã được đưa đến Belarus để bà này có thể được chuyển đến Nga và được gia đình bà ở đó chăm sóc.

“Con trai bà ấy đã nhờ chúng tôi giúp đưa mẹ mình đến Nga để anh ấy có thể chăm sóc bà” - bà Moskalkova nói, lưu ý rằng phía Ukraine đã đồng ý, nhưng tình hình trở nên phức tạp do bà Kondratyevna không thể tự di chuyển.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã trao đổi thi thể binh sĩ tử trận. Nga đã nhận được 37 thi thể, trong khi trao trả cho Ukraine 563 thi thể. Trong số những thi thể được trao trả cho Ukraine có thi thể của 62 tù binh đã thiệt mạng vào tháng 1 năm nay, khi một máy bay vận tải Il-76 của Nga bị bắn hạ ở tỉnh Belgorod.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.