Nga, Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh theo công thức ‘1.000 đổi 1.000’

(PLO)- Nga và Ukraine tiếp tục đợt trao đổi tù binh quy mô lớn theo công thức "1.000 đổi 1.000". Trong đợt trao này, mỗi bên bàn giao 307 tù nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, Nga và Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh lần thứ hai trong trong sáng kiến đổi 1.000 tù nhân chiến tranh mà hai nước nhất trí vào tuần trước tại cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo 307 binh lính Nga của nước này đã trở về Nga trong giai đoạn thứ hai của cuộc trao đổi, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng "theo các thỏa thuận Nga-Ukraine đạt được vào ngày 16-5 tại Istanbul, 307 quân nhân khác của Nga đã được trả về từ lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát".

Những người lính Nga được thả vào ngày 24-5 hiện đang ở Belarus và đang được hỗ trợ về mặt tâm lý và y tế, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Moscow cũng thông báo đã trao trả 307 tù binh Ukraine.

Nga, Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh .jpg
Nga và Ukraine tiếp tục đợt trao đổi tù binh quy mô lớn theo công thức "1.000 đổi 1.000". Ảnh: Volodymyr Zelensky/TELEGRAM

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky xác nhận đợt trao đổi tù binh lần thứ hai theo công thức "1.000 đổi 1.000", với 307 binh lính Ukraine đã được trả tự do, theo tờ Kyiv Independent.

Trước đó một ngày, hai bên đã trao đổi 390 tù nhân trong giai đoạn đầu của công thức "1.000 đổi 1.000".

"Chỉ trong hai ngày này, 697 người đã được đưa về nhà. Chúng tôi hy vọng quá trình này sẽ tiếp tục vào ngày mai. Trong số những người trở về hôm nay có các chiến binh từ Lực lượng vũ trang của chúng tôi, Cục Biên phòng Nhà nước, Vệ binh Quốc gia Ukraine” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X hôm 24-5.

Ông Andriy Yermak - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - cho biết sau khi hoàn tất việc thực hiện công thức 1.000 người đổi 1.000 người, các cuộc đàm phán trong tương lai với Nga có thể được sắp xếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.