Nga, Ukraine bất ngờ trao đổi hơn 250 tù nhân, bao gồm chỉ huy Tiểu đoàn Azov

(PLO)- Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Nga đã trả tự do cho 215 lính Ukraine bị ở TP Mariupol (tỉnh Donetsk) - một động thái bất ngờ vì quân ly khai do Nga hậu thuẫn trước đó cho biết sẽ tổ chức một phiên tòa xét xử các binh sĩ này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-9, ông Andriy Yermak - chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Nga đã trả tự do cho 215 binh sĩ Ukraine bị bắt sau trận chiến kéo dài tại TP cảng Mariupol (tỉnh Donetsk), hãng Reuters đưa tin.

Ông Yermak cũng cho biết các tù nhân được thả lần này bao gồm các lãnh đạo quân sự hàng đầu, bao gồm chỉ huy Tiểu đoàn Azov - Trung tá Denys Prokopenko và cấp phó của ông - ông Svyatoslav Palamar.

Một nhân vật cấp cao khác của Ukraine cũng được thả là ông Serhiy Volynsky - chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine ngồi trên xe bus sau khi họ được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol. Ảnh: AP

Các binh sĩ Ukraine ngồi trên xe bus sau khi họ được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol. Ảnh: AP

Trước khi bị bắt, ba người này đã lãnh đạo một cuộc kháng cự kéo dài nhiều tuần liền từ các boongke và đường hầm bên dưới nhà máy thép Azovstal (TP Mariupol).

Động thái này được cho là bất ngờ vì quân ly khai do Nga hậu thuẫn hồi tháng trước cho biết sẽ có một phiên tòa xét xử các binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov - những người mà Moscow mô tả là "Đức Quốc xã".

Theo ông Yermak, đổi lại, Ukraine đã trả tự do cho 55 tù nhân Nga và ông Viktor Medvedchuk - chính trị gia đối lập Ukraine bị chính quyền Kiev bắt giữ.

Theo đài Suspline, cuộc trao đổi đã diễn ra gần TP Chernihiv (tỉnh Chernihiv), miền bắc Ukraine.

Trước đó vào cùng ngày, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ngày 21-9, Thái tử Mohammed bin Salman của nước này đã làm trung gian để Nga thả 10 chiến binh nước ngoài trong cuộc xung đột Ukraine, hãng tin Reuters và đài RT cùng đưa tin.

Theo Reuters, những lính đánh thuê này đến từ năm quốc gia bao gồm Croatia, Morocco, Thụy Điển, Anh và Mỹ. Họ bị bắt khi đang chiến đấu tại Ukraine.

Hiện những người này đã được chính quyền Saudi Arabia đưa từ Nga về Saudi Arabia.

Cũng theo thông báo, giới chức Saudi Arabia cho biết họ đang "tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để những người này trở về quốc gia tương ứng một cách an toàn".

Bộ cho biết thêm rằng cuộc đàm phán về việc trao trả tù nhân do chính Thái tử Bin Salman thực hiện. Đây là một phần của cuộc trao đổi quy mô lớn hơn liên quan nhằm trả tự do cho các binh sĩ chiến đấu trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Nội dung của cuộc trao đổi này không được công bố chi tiết, song Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 19-9 cho biết Moscow và Kiev đã đồng ý trao đổi 200 tù nhân. Đây là cuộc trao đổi lớn nhất kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.