Nga tuyên bố sẵn sàng giúp đưa người Afghanistan đến các nước khác

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói sẵn sàng giúp đưa người Afghanistan muốn tránh Taliban đến nước khác nhưng không đề cập khả năng sơ tán họ đến Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 19-8 cho biết Nga sẵn sàng cung cấp máy bay dân dụng để sơ tán công dân Afghanistan đến các nước khác.

Hàng nghìn dân thường tìm cách chạy trốn khỏi Afghanistan hôm 16-8 đã đổ về đường băng duy nhất của sân bay Kabul sau khi lực lượng Hồi giáo Taliban chiếm thủ đô, dẫn đến tình trạng hỗn loạn khiến tại sân bay khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Người Afghanistan đổ về sân bay Kabul. Ảnh: AFP

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ hàng không dân dụng Nga để đảm bảo chuyến bay cho bất kỳ số lượng công dân Afghanistan nào, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đến bất kỳ quốc gia nước ngoài nào thể hiện sự quan tâm đến việc tiếp nhận và cung cấp chỗ ở cho họ” – hãng Interfax dẫn lời bà Zakharova cho biết tại một cuộc họp báo.

Bà nói thêm rằng giới lãnh đạo Taliban đã đảm bảo rằng họ sẽ không can thiệp vào các chuyến bay này.

Nữ phát ngôn viên không nói bất cứ điều gì về khả năng Nga tiếp nhận người Afghanistan, theo hãng tin Reuters.

Cũng tại cuộc họp báo, bà Zakharova cho biết việc sơ tán nhân viên đại sứ quán Nga hoặc công dân nước này hiện chưa được bàn thảo, theo tờ The Moscow Times.

Nga, Trung Quốc và Pakistan là những quốc gia duy nhất không sơ tán đại sứ quán của họ ở Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản.

Với hy vọng duy trì sự ổn định trong khu vực, Điện Kremlin đã thực hiện một cách tiếp cận thực dụng đối với Taliban khi họ thực hiện một cuộc tấn công sâu rộng khắp Afghanistan tiếp sau việc các lực lượng do Mỹ dẫn đầu rút đi.

Mặc dù Nga vẫn miễn cưỡng thừa nhận hoàn toàn tính hợp pháp của sự cai trị của Taliban, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuần này lưu ý rằng lực lượng này đã gửi một “tín hiệu tích cực” với những đảm bảo ban đầu và rằng các tay súng của họ đang hành xử theo một “cách thức văn minh”.

Taliban là một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga, The Moscow Times cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.