Nga tuyên bố sẵn sàng bán S-400 cho Iran

(PLO)- Cuối tháng 5, hãng Bloomberg dẫn một số nguồn tin riêng cho biết Nga đã từ chối bán hệ thống S-400 cho Iran vì lo ngại sẽ làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông. 

Nga nói nước này sẵn sàng chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm xa S-400 cho Iran, song cho hay vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức nào từ phía Tehran về một thỏa thuận như vậy, hãng tin Sputnik ngày 28-6 dẫn thông báo từ văn phòng báo chí của Tập đoàn Quân sự-Kỹ thuật Liên bang Nga cho biết.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga được trưng bày tại Diễn đàn Quân sự-Kỹ thuật quốc tế Army 2017. Ảnh: AFP

 “Chúng tôi sẵn sàng thảo luận việc chuyển giao hệ thống phòng không S-400 Triumph, kể cả chuyển tới Iran. Đặc biệt là thiết bị này không phải chịu các hạn chế được nêu trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc ban hành ngày 20-6-2015. Chúng tôi vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức từ các đối tác của chúng tôi về vấn đề này”, một đại diện của văn phòng báo chí Tập đoàn Quân sự-Kỹ thuật Liên bang Nga nói tại Diễn đàn Quân sự-Kỹ thuật quốc tế Army 2019, hiện tổ chực ngoại ô thủ đô Moscow, Nga.

Vị quan chức không nêu tên này đang nhắc tới Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, được thông qua cách đây bốn năm nhằm chứng thực thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và sáu quốc gia khác lúc đó, bao gồm Nga.

Cuối tháng 5, hãng Bloomberg dẫn một số nguồn tin riêng cho biết Nga đã từ chối bán hệ thống S-400 cho Iran. Theo Bloomberg, Nga cho rằng nếu hệ thống S-400 hiện diện trên đất Iran sẽ làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran bác báo cáo của Bloomberg.

Đầu tháng 6, một phó thủ tướng Nga cũng phủ nhận thông tin đăng trên Bloomberg.

Thông tin đến trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngược lại căng thẳng còn đẩy lên tầm mới sau vụ Iran bắn rơi máy bay không người lái trinh sát RQ-4 Global Hawk của Mỹ ở eo biển Hormuz hôm 20-6.

Tổng thống Trump tháng 5-2018 rút Mỹ khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) hay còn gọi thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, đồng thời áp đặt trở lại lệnh trừng phạt vào Iran, nhiều lần dọa tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.