Nga tuyên bố phá hủy lô vũ khí lớn do phương Tây viện trợ cho Ukraine

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy một kho vũ khí và đạn dược lớn ở khu vực đông nam Ukraine do các nước phương Tây viện trợ cho Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này hôm 27-4 đã phá hủy thành công một lô vũ khí và đạn dược lớn ở khu vực đông nam Ukraine do các nước phương Tây viện trợ cho Kiev.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khu vực mà quân đội nước này tấn công bằng tên lửa Kalibr từ tàu hải quân Nga ở Biển Đen là một nhà kho quân sự được thiết lập trên lãnh thổ của nhà máy nhôm Zaporozhye.

“Chúng tôi đã phá hủy thành công một lô lớn vũ khí và đạn dược của nước ngoài, do Mỹ và các nước châu Âu cung cấp cho quân đội Ukraine" - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Chỉ trong ngày 27-4, các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công 59 mục tiêu quân sự Ukraine, trong khi lực lượng pháo binh thực hiện 573 cuộc tấn công và bắn hạ18 máy bay không người lái của Kiev.

Một tên lửa Kalibr do tàu chiến Nga bắn. Ảnh: SPUTNIK

Một tên lửa Kalibr do tàu chiến Nga bắn. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó một ngày, Moscow cũng tuyên bố đã làm tê liệt 6 ga đường sắt được coi là các đường tiếp viện khí tài quân sự của phương Tây cho lực lượng Ukraine ở Donbass.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, phương Tây liên tục cung cấp vũ khí, trang thiết bị giúp Kiev đối phó Moscow.

Chính quyền Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine là hành động nguy hiểm, đồng thời cảnh báo bất cứ lô vũ khí nước ngoài nào vào Ukraine cũng có thể trở thành "mục tiêu hợp pháp" của lực lượng Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 25-4 cho hay việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine "không khác nào đang tham chiến với Nga" và điều đó chỉ “gây bất ổn tình hình và cản trở triển vọng hòa bình”.

Bất chấp những cảnh báo này, phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí, trang thiết bị giúp Ukraine đối phó chiến dịch của Nga.

Trước đó, trong chuyến đi đến Ukraine hôm 24-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken đã cam kết sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.