Nga tuyên bố mở rộng vùng đệm ở biên giới Ukraine

(PLO)- Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nói rằng lực lượng Nga đang từng bước đẩy Ukraine ra xa khu vực biên giới, mở rộng vùng đệm giữa hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-12-2025, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nói rằng lực lượng Nga đang từng bước đẩy Ukraine ra xa khu vực biên giới, mở rộng vùng đệm tại các tỉnh Sumy và Kharkiv (Ukraine), theo đài RT.

Theo thông cáo báo chí do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 31-12, ông Gerasimov đưa ra tuyên bố này trong chuyến thị sát cụm lực lượng “Sever” (cụm chiến đấu phía Bắc) của Nga.

“Các lực lượng thuộc cụm quân đang tự tin tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương” - ông Gerasimov nói, đồng thời cho biết đà tấn công của Nga đạt tốc độ kỷ lục trong tháng 12-2025.

“Trong vòng một tháng, hơn 700 km² lãnh thổ đã được kiểm soát” - ông Gerasimov ước tính.

Nga tuyên bố mở rộng vùng đệm ở biên giới Ukraine
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - ông Valery Gerasimov. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Sau khi đẩy quân đội Ukraine khỏi tỉnh Kursk của Nga hồi đầu năm nay, các đơn vị thuộc cụm “Sever” bắt đầu thiết lập một vành đai an ninh tại các tỉnh Sumy và Kharkiv (giáp biên giới Nga). Theo ông Gerasimov, quân đội Nga đã kiểm soát 32 khu dân cư tại đây, trong đó thành phố Volchansk thuộc tỉnh Kharkiv là địa bàn lớn nhất.

Người đứng đầu quân đội Nga cho biết các lực lượng của Moscow tiếp tục mở rộng vùng đệm trong tháng 12-2025 theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong chuyến thị sát, ông Gerasimov cũng trao tặng huân chương nhà nước cho nhiều quân nhân và gửi lời chúc mừng năm mới tới binh sĩ, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Tháng trước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tuyên bố rằng TP Kupyansk – một cứ điểm của Ukraine, đồng thời là trung tâm hậu cần then chốt tại tỉnh Kharkiv – đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Chiến dịch đang diễn ra nhằm loại bỏ các đơn vị Ukraine còn sót lại, hiện bị bao vây về mặt chiến thuật ở phía đông thành phố, dự kiến sẽ kết thúc muộn nhất vào cuối tháng 2.

Về phía mình, Ukraine đã bác bỏ các báo cáo về việc bị bao vây và cho rằng những tuyên bố của Nga đã bị thổi phồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.