Nga tuyên bố không ném bom vào trường học ở Syria

(PL)- Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc máy bay Nga ném bom vào một trường học ở tỉnh Idlib (Syria) làm chết 22 học sinh và sáu giáo viên.

Ngày 27-10 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga không liên quan đến vụ không kích này, báo chí Ả Rập và phương Tây đã đăng thông tin dối trá.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố ngày 27-10, Nga đã điều một máy bay không người lái đến khu vực Idlib để chụp ảnh xác minh. Kết quả cho thấy mái nhà trường học nêu trên không có dấu hiệu bị hư hại, xung quanh trường học cũng không có hố bom nào.

Nga đã phân tích ảnh chụp và băng video vụ không kích do phương Tây công bố. Kết quả cho thấy băng video gồm hơn 10 phân đoạn khác nhau, được ghi hình vào nhiều thời điểm trong ngày và có độ phân giải khác nhau trong cùng một đoạn băng.

Còn trong ảnh do AFP công bố (ảnh) chỉ có bức tường lớp học bị hư hại, các bàn trong lớp còn nguyên, bức tường bên ngoài nhìn qua lỗ thủng không có dấu vết mảnh bom nào. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đây không thể là hiện trường bị ném bom vì nếu có không kích, bàn ghế đã bị sức nổ tàn phá, dấu vết thiệt hại sẽ xuất hiện trên tường lớp học cũng như bức tường bên ngoài.

Người phát ngôn cho biết lúc Nga đưa máy bay không người lái đến chụp ảnh hiện trường, trong khu vực có máy bay không người lái của Mỹ cũng đang chụp ảnh nên rất dễ xác minh tuyên bố của Nga.

Sự kiện máy bay Nga ném bom trường học ở tỉnh Idlib do Cơ quan Quan sát nhân quyền ở London (Anh) và lực lượng mũ nồi trắng công bố ngày 26-10. Đài truyền hình RT (Nga) ghi nhận tính trung lập và tính hiệu quả từ thông tin do Cơ quan Quan sát nhân quyền cung cấp không đáng tin cậy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.