Nga tuyên bố đang phát triển loạt hệ thống tên lửa tối tân

(PLO)- Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (SMF) Sergey Karakaev tuyên bố Nga đang phát triển các hệ thống tên lửa tối tân với hiệu quả vượt trội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ với hãng thông tấn Krasnaya Zvezda ngày 17-12, Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (SMF) Sergey Karakaev nói rằng Nga đang phát triển các hệ thống tên lửa tối tân với hiệu quả không thua kém phương tiện bay siêu thanh Avangard và tên lửa siêu thanh Oreshnik.

Ông Karakaev cho biết các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hiện tại của Nga, như Avangard và Oreshnik, sử dụng các đầu đạn thế hệ mới có khả năng xuyên thủng hầu hết các hệ thống phòng thủ hiện đại. Đồng thời, Nga cũng đang thử nghiệm và triển khai các hệ thống chiến lược mới, bao gồm Sarmat và Osina.

“Đó chưa phải tất cả” - ông Karakaev nói, nhấn mạnh rằng một loạt các hệ thống tên lửa hiệu quả tương tự đang được phát triển, song không cho biết thêm chi tiết.

hệ thống tên lửa tối tân
Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (SMF) Sergey Karakaev cho biết Moscow đang phát triển loạt hệ thống tên lửa tối tân. Ảnh: TASS

Tướng Karakaev cũng nhấn mạnh vai trò cốt lõi của tên lửa ICBM Yars trong lực lượng răn đe của Nga. Đồng thời, việc thay thế tên lửa phóng từ hầm RS-20V Voevoda bằng RS-28 Sarmat – loại tên lửa mạnh nhất hiện nay – vẫn đang được tiến hành.

Hệ thống Sarmat đã chính thức được đưa vào biên chế Nga từ cuối năm 2023.

Khi được hỏi về các căn cứ tên lửa của Mỹ đặt tại Romania và Ba Lan gần biên giới Nga, Tướng Karakaev khẳng định rằng chúng không đủ khả năng đối phó với tên lửa siêu thanh của Nga.

Ông Karakaev nhấn mạnh rằng các hệ thống tên lửa Nga hiện đang được thiết kế đã được trang bị các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, cho phép chúng vượt qua mọi kịch bản phát triển của hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ và các đồng minh của Washington triển khai.

“Không có nơi nào nằm ngoài tầm bắn của tên lửa chúng tôi” - ông Karakaev khẳng định.

Tên lửa RS-28 Sarmat, một ICBM hạng nặng sử dụng nhiên liệu lỏng, đã hoàn thành thử nghiệm phóng lần đầu tiên vào tháng 4-2022, theo đài RT.

Loại tên lửa này có khả năng mang tới mười đầu đạn hạt nhân cỡ lớn với cơ chế tái nhập khí quyển nhiều lần và tương thích với phương tiện bay siêu thanh Avangard.

Đầu đạn Avangard được thiết kế để di chuyển trong khí quyển ở tốc độ cao, đồng thời có thể cơ động nhằm né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối thủ.

Quân đội Nga cho biết rằng với tầm bắn vượt trội, Sarmat có thể tiếp cận các mục tiêu tại Mỹ thông qua Nam Cực, tránh được các căn cứ phòng thủ tên lửa đặt tại Alaska.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.