Nga, Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan… chia buồn thảm kịch máy bay Hàn Quốc

(PLO)- Lãnh đạo nhiều nước gồm Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Nga,... lên tiếng chia buồn thảm kịch máy bay Hàn Quốc xảy ra sáng 29-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng chia buồn về thảm kịch máy bay chở khách trượt khỏi đường băng rồi phát nổ ở sân bay Muan (Hàn Quốc) sáng 29-12, khiến 179 người thiệt mạng.

Việt Nam

Được tin vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air xảy ra ngày 29-12 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul.

Mỹ

máy bay Hàn Quốc
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: YONHAP

Ngày 29-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết rằng ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden "vô cùng đau buồn" khi nhận được tin về thảm kịch máy bay Hàn Quốc, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ mọi điều cần thiết, theo hãng thông tấn Yonhap.

"Bà Jill và tôi vô cùng đau buồn trước tin tức về vụ tai nạn của chiếc máy bay chở khách ở sân bay Muan, Hàn Quốc" - ông Biden nói.

"Với tư cách là những đồng minh thân thiết, người dân Mỹ luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị sâu sắc với người dân Hàn Quốc. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành và cầu nguyện đến các gia đình chịu ảnh hưởng từ thảm kịch này. Mỹ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết" - nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip S. Goldberg đã chia sẻ trên mạng xã hội X: "Tôi vô cùng đau buồn trước thông tin về thảm kịch tại sân bay Muan sáng nay. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời bày tỏ sự cảm thông tới người dân Hàn Quốc trong thời khắc khó khăn này”.

Thái Lan

Ngay sau khi nhận thông tin vụ tai nạn kinh hoàng, có 2 nạn nhân là người Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội X, cũng như gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Bà Paetongtarn cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao Thái Lan nhanh chóng xác minh tình trạng của các hành khách Thái Lan, đảm bảo hỗ trợ kịp thời và cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của những người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong thảm kịch này" - bà Paetongtarn viết trên X.

Nga

Đại sứ Nga tại Hàn Quốc - ông Georgy Zinoviev bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước vụ việc, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước tin tức về vụ tai nạn thương tâm của một chiếc máy bay chở khách tại sân bay Muan vào ngày 29-12. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và cầu chúc những người bị thương mau chóng bình phục" - Đại sứ quán Nga tại Hàn Quốc chia sẻ lời của ông Zinoviev.

Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc - ông Đới Binh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia quyến sau vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng.

"Tôi vô cùng đau lòng trước thảm kịch máy bay tại sân bay Muan hôm nay. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến các nạn nhân và gia quyến, đồng thời, thay mặt các đồng nghiệp của mình, bày tỏ sự cảm thông tới những người bị thương" - ông Đới viết trên mạng xã hội X.

Ông Đới cũng khẳng định Đại sứ quán Trung Quốc luôn "sát cánh" cùng Hàn Quốc trong giai đoạn khó khăn này.

máy bay Hàn Quốc.jpg
Chiếc máy bay bị phá huỷ gần như hoàn toàn. Ảnh: YONHAP

Nhiều nước khác

Trong một bức thư chia sẻ với tờ The Korea Herald, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Hàn Quốc Murat Tamer bày tỏ: "Thổ Nhĩ Kỳ vô cùng đau buồn trước vụ tai nạn máy bay bi thảm này. Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi xin gửi lời đoàn kết và cầu nguyện tới những người anh em Hàn Quốc của chúng tôi".

Đại sứ Singapore Eric Teo đồng cảm với nỗi mất mát, nói rằng: "Thay mặt Đại sứ quán Singapore tại Seoul, xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và người thân của các nạn nhân trong thời điểm khó khăn này”.

Đại sứ quán Ireland tại Seoul cũng chia sẻ trên Facebook, xác nhận không có công dân Ireland nào trên máy bay và bày tỏ: "Cầu mong những người đã khuất được yên nghỉ”.

Đại sứ Đức tại Hàn Quốc Georg Schmidt đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình họ, nói rằng: "Tôi cầu nguyện cho những người sống sót và tất cả những người đang làm việc không biết mệt mỏi trong các nỗ lực cứu hộ. Trái tim tôi hướng về người dân Hàn Quốc" - ông Schmidt chia sẻ trên mạng xã hội X.

Đại sứ Ấn Độ tại Hàn Quốc Amit Kumar cũng thể hiện sự đoàn kết với người dân và chính phủ Hàn Quốc trong giờ phút đau thương này, viết trên X: "Đại sứ quán Ấn Độ đoàn kết với người dân và chính phủ Hàn Quốc trong giờ phút khó khăn này”.

Đại sứ quán Belarus tại Seoul gọi vụ tai nạn là "một thảm kịch khủng khiếp" và gửi lời chia buồn sâu sắc: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân bị thương trong sự kiện bi thảm này" - Đại sứ quán Belarus chia sẻ trên trang Facebook chính thức.

Đại sứ Ethiopia Dessie Dalkie cũng gửi lời chia buồn với chính phủ và nhân dân Hàn Quốc thông qua trang Facebook chính thức của Đại sứ quán.

9 giờ tối 29-12 (giờ địa phương), chính quyền Hàn Quốc xác nhận số người chết trong thảm họa máy bay tại Sân bay quốc tế Muan là 179, tức là chỉ có 2 người sống sót.

Hoạt động tìm kiếm tại hiện trường vụ tai nạn máy bay cũng đã kết thúc.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 29-12 (giờ địa phương) khi máy bay của hãng hàng không Jeju Air chở 175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại Sân bay quốc tế Muan (huyện Muan, tỉnh South Jeolla).

Theo chính quyền, trong số những người thiệt mạng, có 84 nam giới, 85 nữ giới và chưa xác định được giới tính của 10 nạn nhân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy bay va phải chim, khiến càng đáp máy bay không hoạt động. Máy bay buộc phải tiếp đất bằng bụng máy, song do không thể giảm tốc nên máy bay đâm vào rào chắn và phát nổ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.