Nga triệu tập đại biện Mỹ liên quan vụ Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại biện lâm thời Mỹ tại Moscow Stephanie Holmes liên quan vụ Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại biện lâm thời Mỹ tại Nga Stephanie Holmes liên quan cáo buộc một công ty quân sự tư nhân Mỹ (PMC) dính líu vụ Ukraine tấn công tỉnh Kursk, theo đài RT.

PMC (được gọi là Nhóm quan sát tiền phương) trước đó đã đăng một bức ảnh trên nền tảng trên Instagram cho thấy các thành viên của PMC mặc đồ quân sự và cầm vũ khí, tuyên bố rằng họ đang tham gia vào cuộc tấn công của Kiev vào khu vực biên giới của Nga.

Ba người lính trong bức ảnh được nhìn thấy đeo băng tay màu xanh, loại băng thường được binh sĩ Ukraine đeo trên chiến trường.

Ukraine tấn công tỉnh Kursk
Đại biện lâm thời Mỹ tại Nga Stephanie Holmes bị triệu tập tới trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ngày 20-8. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA

Theo Bộ Ngoại giao Nga, bức ảnh trên "mâu thuẫn" với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Washington không liên quan cuộc tấn công của Ukraine vào Nga.

Bộ này nhấn mạnh rằng những hành động này “thể hiện rõ Mỹ đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và sự đồng lõa của nước này trong các kế hoạch của [Tổng thống Ukraine] Volodymyr Zelensky”.

Theo RT, đợt triệu tập đại biện Mỹ lần này cũng nhằm phản đối việc các nhà báo Mỹ xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Nga để đưa tin về cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc rằng các nhà báo này đã “xâm nhập trái phép vào Kursk để tuyên truyền về tội ác của chính quyền Kiev”.

"[Nga] đặc biệt nhấn mạnh rằng công dân Mỹ liên quan [cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk] sẽ phải đối mặt với các hành động điều tra cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền theo Bộ luật Hình sự của Liên bang Nga để đảm bảo họ phải chịu trách nhiệm" - theo Bộ Ngoại giao Nga.

"Tất cả các chuyên gia hoặc lính đánh thuê nước ngoài vượt biên trái phép vào Nga sẽ tự động bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga" - Bộ cảnh báo đại biện Holmes.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.