Nga triển khai thêm hàng trăm quân, khí tài tới Syria

(PLO)- Nga sẽ triển khai thêm 276 cảnh sát quân sự và 33 đơn vị khí tài quân sự tới Syria trong một tuần.

Một quan chức Nga cho hay Nga sẽ triển khai thêm cảnh sát quân sự và trang thiết bị tới Syria theo thỏa thuận đã ký với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đình chỉ chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng dân quân người Kurd dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin RIA của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Nga ngày 24-10 cho biết Moscow sẽ triển khai thêm 276 cảnh sát quân sự và 33 đơn vị khí tài quân sự tới Syria trong một tuần.

Binh sĩ Nga đi ngang qua một xe bọc thép của cảnh sát quân sự Nga ở Ayn al-Arab, Syria ngày 23-10. Ảnh: AFP

Hồi đầu tuần, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tiết lộ một bản ghi nhớ gồm 10 điểm sau cuộc đối thoại kéo dài ở TP Sochi, Nga về tình hình đông bắc Syria.

Theo thỏa thuận, cảnh sát quân sự Nga và lính biên phòng Syria đi vào các khu vực biên giới phía bắc nhằm thúc đẩy Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) rút quân và thu hồi vũ khí của họ lùi về sâu 30 km từ biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Một khi quá trình hoàn tất, trong vòng 150 giờ, binh sĩ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu tuần tra chung toàn bộ khu vực biên giới sâu 10 km ngoại trừ TP biên giới Qamishli, tỉnh Hasakah.

Trong một diễn biến khác hôm 24-10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho hay dân quân người Kurd đã bắt đầu rút khỏi khu vực gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo kênh Al Jazeera, cán cân quyền lực trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm ở Syria đã thay đổi đáng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút binh sĩ Mỹ khỏi khu vực hôm 6-10, sau khi các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tấn công đồng minh người Kurd của Washington.

Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước tạm dừng cuộc tấn công theo thỏa thuận ký với Mỹ yêu cầu YPG rút quân.

Ankara và Moscow sau đó đạt được một thỏa thuận rộng lớn hơn yêu cầu YPG rút quân khỏi khu vực biên giới đông bắc Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.