Nga tố Mỹ ném bom chứa phốt pho trắng xuống Syria, Mỹ phủ nhận

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc hai chiến đấu cơ F-15 của Mỹ hôm 8-9 ném bom chứa phốt pho trắng xuống thị trấn Hajin, tỉnh Deir Ez-Zor ở Syria gây ra những đám cháy lớn.

RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay hai chiến đấu cơ F-15 của Mỹ hôm 8-9 oanh tạc thị trấn Hajin, tỉnh Deir Ez-Zor, Syria bằng bom có chứa phốt pho trắng, loại vũ khí bị cấm theo Công ước Geneva.

"Sau các cuộc không kích, nhiều đám cháy lớn xảy ra ở khu vực" - Trung tướng Vladimir Savchenko nói, thông tin thêm rằng chưa có báo cáo về thương vong trong vụ đánh bom.

Một cảnh ở Deir Ez-zor. Ảnh: SPUTNIK

Tuy nhiên, theo Reuters, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc đã phủ nhận việc máy bay Mỹ ném bom phốt pho xuống Syria. "Hiện tại, chúng tôi chưa nhận được báo cáo nào về việc sử dụng phốt pho trắng" - sĩ quan chỉ huy Sean Robertson cho hay và cung cấp thêm: "Không có đơn vị quân sự Mỹ nào trong khu vực được trang bị đạn dược có phốt pho".

Việc sử dụng bất kỳ vũ khí gây cháy trong khu dân cư đã bị cấm theo Nghị định thư III của công ước về hạn chế hoặc cấm một số vũ khí thông thường năm 1980. Mỹ tái ký nghị định thư này vào năm 2009. Tuy nhiên, phốt pho trắng vẫn được sử dụng để tạo màn khói và phát tín hiệu mà không bị cấm theo nghị định thư. 

Phốt pho khi tiếp xúc với ôxy tạo ra nhiệt độ cao và khói trắng. Người tiếp xúc với phốt pho cháy sẽ bị bỏng, rất khó chữa lành. Khói của nó có độc tính cao.

Nga đưa ra cáo buộc trên giữa lúc căng thẳng Moscow-Washington dâng cao do các vấn đề liên quan đến Syria. Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần cảnh báo các nhóm phiến quân ở Idlib đang chuẩn bị dựng lên màn kịch một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học và Mỹ sẽ lấy đó làm cái cớ để tấn công chính phủ Syria. Nga cũng tổ chức các cuộc tập trận hải quân lớn ở Địa Trung Hải, gần Syria.

Mỹ cũng tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, đưa các tàu được trang bị tên lửa hành trình tiến gần bờ biển Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên nhắc tới các lựa chọn quân sự tiềm năng mà Mỹ có thể thực hiện trước khả năng xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.