Nga ‘tò mò’ phản ứng của Mỹ về khả năng ICC phát lệnh bắt ông Netanyahu

(PLO)- Nga cho biết tò mò về phản ứng của Mỹ chuyện công tố viên Tòa Hình sự quốc tế (ICC) xin lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đang theo dõi sát sao nỗ lực của công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) yêu cầu ICC ra lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tò mò về phản ứng của Washington trong vấn đề này, theo hãng thông tấn TASS.

Trước đó, hôm 20-5, công tố viên của ICC là ông Karim Khan cho biết ông đang xin ICC ra lệnh bắt giữ ông Netanyahu và ba thủ lĩnh Hamas, bao gồm ông Yahya Sinwar - thủ lĩnh của Hamas ở Gaza, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Nga bình luận vụ công tố Tòa Hình sự quốc tế ICC xin lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang xin lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ảnh) với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Ảnh: MENAHEM KAHANA/PRESS POOL

Sau đó cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói rằng Hạ viện có thể bỏ phiếu về các biện pháp trừng phạt đối với ICC để đáp trả những quyết định của tòa án, theo đài CNN.

Quốc hội đang xem xét tất cả các phương án, bao gồm các lệnh trừng phạt, để trừng phạt ICC và đảm bảo lãnh đạo của ICC phải đối mặt với hậu quả nếu tòa này tiếp tục nỗ lực này" - ông Johnson nói.

Cũng trong ngày 20-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi những nỗ lực của ICC là “thái quá” và vô căn cứ.

“Rõ ràng là Israel muốn làm tất cả những gì có thể để bảo vệ dân thường. Tôi muốn nói rõ là những gì đang xảy ra không phải là nạn diệt chủng” - ông Biden khẳng định.

Chia sẻ với TASS, ông Peskov nói rằng Nga không phải là thành viên của ICC, vì vậy tòa án này không có thẩm quyền đưa ra những quyết định đối với Nga.

Theo ông Peskov, điều đáng tò mò là phản ứng của Mỹ và việc Washington sẵn sàng sử dụng các biện pháp trừng phạt ngay cả đối với ICC.

“Một mặt, chúng tôi (Nga) không ủng hộ ICC. Mặt khác, tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi tình hình" - ông Peskov nói thêm.

Hiện tại, Mỹ, Nga và Israel không phải là thành viên ICC.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.