Nga tìm cách đưa nhà ngoại giao trở lại Anh

(PL)- Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko (ảnh) hôm 18-3 nói rằng Moscow sẽ gây sức ép tối đa lên London, đồng thời tìm cách đưa các nhà ngoại giao khác tới London thay thế những người đã bị trục xuất.

“Chúng tôi sẽ gây sức ép tối đa lên nước Anh để bù lại những thiệt hại mà chúng tôi đã gánh chịu, đồng thời tìm cách đưa các nhà ngoại giao khác của Nga tới London” - ông Yakovenko tuyên bố trên kênh truyền hình NTV. Nhà ngoại giao Nga cũng thừa nhận mục tiêu này sẽ không hề dễ dàng. Ngay cả trước khi quan hệ hai nước rơi vào khủng hoảng, London đã trì hoãn cấp visa cho các nhà ngoại giao Nga về nhiều mặt. “Tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục bị đối xử không thân thiện nhưng đây là thực tế mới phải đối diện” - ông Yakovenko cho biết.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh sau vụ Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, cơ quan lãnh sự của đại sứ quán Nga sẽ chịu tổn hại nhiều nhất khi có đến 40% nhân viên của đại sứ quán bị cắt giảm. Ông cũng tuyên bố Moscow sẽ không tha thứ cho cách hành xử của London trong nghi án đầu độc cựu điệp viên hai mang Nga Sergey Skripal. Cựu đại tá tình báo Nga và con gái Yulia hôm 4-3 đã bị trúng chất độc thần kinh Novichok tại trung tâm mua sắm ở Salisbury, Anh. Đại sứ Nga đồng thời cáo buộc London đang thúc đẩy các biện pháp gây hấn nhằm vào Moscow để đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi những khó khăn mà nước Anh đang phải đối mặt khi sắp rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2019.

Nữ Thủ tướng Anh Theresa May tuần qua đã tuyên bố “có khả năng cao” Nga là bên phải chịu trách nhiệm cho sự việc tại Salisbury. Ngày 14-3, chính phủ Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, đình chỉ hợp tác song phương giữa London và Moscow. Đáp trả lại, Nga ngày 17-3 tung ra đòn trả đũa ngoại giao “ăn miếng trả miếng” trục xuất các nhà ngoại giao Anh. Ngoài ra, trụ sở Hội đồng Anh tại Nga còn bị cho đóng cửa. Nga cũng thu hồi quyết định cho Anh mở tổng lãnh sự quán ở TP St. Petersburg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.