Nga tiết lộ kỳ vọng về thượng đỉnh Trump-Putin

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergey Ryabkov nói rằng Moscow coi hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (thượng đỉnh Trump-Putin) là cơ hội để hàn gắn quan hệ hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergey Ryabkov nói rằng Moscow coi hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là cơ hội để hàn gắn quan hệ căng thẳng và giải quyết những tranh chấp kéo dài, theo đài RT.

Trả lời phỏng vấn với tờ Izvestia ngày 12-8, ông Ryabkov nói thượng đỉnh Trump-Putin sắp tới sẽ không chỉ tập trung vào việc giải quyết xung đột ở Ukraine, mà còn bàn về quan hệ song phương Nga-Mỹ, “vốn rơi xuống mức thấp kỷ lục dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden”.

Nga tiết lộ kỳ vọng về thượng đỉnh Trump-Putin
Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergey Ryabkov. Ảnh: SPUTNIK

“Chúng tôi hy vọng cuộc gặp cấp cao sắp tới sẽ tạo động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương, qua đó cho phép hai bên tiến triển ở một số vấn đề” - ông Ryabkov nói, xác nhận rằng việc khôi phục các đường bay có thể là một trong những chủ đề được bàn thảo.

Các chuyến bay chở khách trực tiếp giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ từ năm 2022 sau khi Washington áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Moscow liên quan xung đột ở Ukraine.

Ông Ryabkov nói thêm rằng “rõ ràng các nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào những chủ đề khác”, ám chỉ vấn đề Ukraine.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga thừa nhận rằng “ở giai đoạn này, chưa có tiến triển rõ rệt nào về việc trả lại tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ”.

Ông Ryabkov đề cập một số cơ sở, trong đó có Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco, đã bị phía Mỹ đóng cửa trong giai đoạn 2016-2017.

Khi đó, Washington cho biết các quyết định đóng cửa này, cũng như việc trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga, là để đáp trả cáo buộc can thiệp bầu cử.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn từ phía Nga.

Hôm 11-8, ông Trump cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ xem xét khả năng đạt được một thỏa thuận trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine như một phần của giải pháp hoà bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.