Nga sẽ làm gì để hỗ trợ các nước nghèo trên thế giới?

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ cung cấp phân bón miễn phí cho các nước nghèo, đồng thời xuất khẩu lương thực đến các nước đang phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 9-9 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc họp với Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc (LHQ) rằng nước ông sẽ tăng cường xuất khẩu ngũ cốc sang các quốc gia đang phát triển.

Ông cho biết đến cuối năm nay Moscow có thể xuất khẩu khoảng 30 - 50 triệu tấn ngũ cốc sang các nước đang phát triển, nhờ vào vụ mùa bội thu tại Nga.

Chủ nhân Điện Kremlin nói ông đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Nga rằng trong trường hợp các nước nghèo thiếu phân bón và cần phân bón gấp, các nhà sản xuất phân bón tại Nga sẵn sàng cung cấp phân bón miễn phí cho họ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa sẽ cung cấp ngũ cốc cho các nước đang phát triển. ẢNH: GETTY IMAGES
Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa sẽ cung cấp ngũ cốc cho các nước đang phát triển. ẢNH: GETTY IMAGES

Trong cuộc họp ông cũng nhắc lại thỏa thuận ngũ cốc ký với Ukraine hồi tháng 7 do LHQ làm trung gian. Ông cho rằng Ukraine đã làm trái với thỏa thuận ban đầu giữa Moscow và Kiev khi phần lớn ngũ cốc của Ukraine có đích đến là các nước châu Âu chứ không phải là các nước thiếu lương thực tại châu Phi.

Ông chỉ rõ, trong số 87 tàu chở ngũ cốc của Ukraine thì có 32 tàu có điểm dừng là Thổ Nhĩ Kỳ, 30 tàu có điểm dừng là các nước châu Âu khác và chỉ có 2 tàu là chở ngũ cốc đến các nước nằm trong chương trình lương thực thế giới của LHQ, cụ thể là Yemen và Djibouti ở châu Phi (chiếm 3% sản lượng xuất khẩu).

Thảo thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Nga và Ukraine được ký kết ngày 22-7, do LHQ bảo trợ, thỏa thuận cho phép Ukraine nối lại xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, đồng thời tạo điều kiện cho các tàu chở hàng của Nga qua biển Đen, nhằm tránh nguy cơ khủng hoảng và đảm bảo nguồn cung lương thực cho các nước đang phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.