Nga sẽ đưa người lên mặt trăng vào năm 2029

(PLO)- Nga dự định sẽ đưa người lên mặt trăng sau khi đã thành công trong việc đưa tàu vũ trụ lên đó vào cuối những năm 50.
Theo Vladimir Solntsev, Giám đốc Cơ quan vũ trụ Liên Bang Nga, dự án này sẽ được thực hiện vào năm 2029. 
Solntsev còn cho biết thêm các nhà khoa học đang thiết kế một tàu vũ trụ được làm bằng một hợp kim đặc biệt để có thể thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này.
Theo kế hoạch, chuyến bay đầu tiên sẽ thực hiện vào năm 2021. Vào năm 2023, tàu vũ trụ sẽ cập bến Trạm không gian quốc tế và một tàu vũ trụ không người sẽ phóng lên mặt trăng vào 2025.
Tàu Luna 25 sẽ thám hiểm cực nam của mặt trăng để tìm hiểu cấu trúc bên trong và các ảnh hưởng của các tia và bức xạ điện từ trên bề mặt.

Theo Igor Mitrofanov, trưởng nhóm nghiên cứu Viện Nghiên cứu không gian Nga, Nga mong muốn đưa người lên mặt trăng và xây dựng trạm nghiên cứu ở đó. Đó sẽ là trạm quan sát thiên văn, nghiên cứu về địa chất và những nguồn tài nguyên tài nguyên. Điều này sẽ là nền tảng cho việc tiến xa hơn trong thám hiểm không gian. Trong tương lai sẽ có những chuyến bay đến Sao Hỏa. 

Nga sẽ đưa người lên mặt trăng vào năm 2029 ảnh 1
 Tàu Luna 2 của Nga là tàu vũ trụ đầu tiên đáp xuống mặt trăng vào năm 1959

Tàu Luna 2 lần đầu tiên đã hạ cánh đến bề mặt mặt trăng vào ngày 14-9-1959 sau thất bại của tàu Luna 1. Sự thành công của tàu Luna 2 đã đưa Nga và Mỹ vào một cuộc chiến căng thẳng trong thời kì Chiến tranh lạnh. 
10 năm sau đó, 20-7-1969, Mỹ phóng tàu Apolo 11 với tham vọng đưa người lên mặt trăng và tính đến năm 1972 thì họ đã thực hiện được năm lần.
Ngày 9-8-1976, tàu Luna 24, chuyến tàu vũ trụ không người cuối cùng của Nga đã đến mặt trăng và lấy các mẫu đất đá tại đây mang về trái đất để phục vụ cho nghiên cứu. Nga đã từng thất bại nhiều lần trong việc đưa người lên mặt trăng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.