Nga: Sẵn sàng đưa 2 tên lửa đạn đạo mạnh vào hiệp ước với Mỹ

(PLO)- Nga sẵn sàng đưa tên lửa đạn đạo nhiệt hạch hạng nặng RS-28 Sarmat và tên lửa siêu thanh Avangarg vào hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) với Mỹ.

Theo lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 22-12 thì Nga đã sẵn sàng đưa tên lửa đạn đạo nhiệt hạch hạng nặng RS-28 Sarmat và tên lửa siêu thanh Avangard vào hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START), nếu hiệp ước được gia hạn, hãng Interfax đưa tin.

RS-28 Sarmat và Avangard là hai trong sáu loại tên lửa mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc tới trong bài phát biểu rất được chú ý đầu tháng 3-2018.

Tên lửa RS-28 Sarmat sử dụng nhiên liệu lỏng, có khả năng mang từ 10 đầu đạn cỡ hạng nặng hoặc 15 đầu đạn hạng nhẹ có tải trọng tổng cộng 10 tấn thuốc nổ. Tên lửa này có khả năng đánh bại nhiều hệ thống phòng không hiện tại, khó bị đánh chặn.

Có thông tin tên lửa RS-28 Sarmat có thể bay qua cả Nam Cực, được cho sẽ thay thế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-36M trong kho vũ khí của Nga.

Tên lửa đạn đạo nhiệt hạch hạng nặng RS-28 Sarmat sẽ được Nga đưa vào hiệp ước kiểm soát vũ khí với Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

Tên lửa siêu thanh Avangard có thể mang theo cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân. Sức công phá của một đầu đạn hạt nhân mà tên lửa Avangard mang theo tương đương 2 triệu tấn thuốc nổ.

Theo nhiều quan chức Nga, tên lửa Avangard “hoàn toàn không thể bị bất kỳ hệ thống phòng không nào làm tổn thương”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga thì Nga từng cho phép một nhóm thanh tra Mỹ thanh tra tên lửa Avangard phù hợp với nội dung hiệp ước New START trong thời gian từ ngày 24 đến 26-11.

Tên lửa siêu thanh Avangard sẽ được Nga đưa vào hiệp ước kiểm soát vũ khí với Mỹ. Ảnh: DATZ

Ngày 22-12, Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi một bức thư ngắn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

“Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư ngắn trong đó ông ấy nói sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm hướng đi vượt qua các vấn đề trong quan hệ của chúng tôi” - Interfax dẫn lời ông Lavrov nói.

Thư ông Trump nhằm trả lời với đề nghị của ông Putin trước đó hoãn việc phát triển các tên lửa bị cấm theo nội dung hiệp ước INF, ông Lavrov cho biết.

Mỹ và Nga chính thức hủy bỏ hiệp ước INF giữa năm nay và hiện tại hiệp ước duy nhất về kiểm soát vũ khí giữa hai nước còn tồn tại là New START. Hiệp ước New START sẽ hết hạn vào tháng 2-2021 và Nga đang hối thúc Mỹ đàm phán gia hạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.