Nga rút nửa số máy bay từ căn cứ không quân ở Syria

(PLO)- Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga hôm qua cho biết nước này đã rút một nửa số máy bay chiến đấu triển khai trước đó ở Syria do tình hình xung đột tại quốc gia này đã ổn định hơn.

“Số lượng các nhóm khủng bố đã giảm, điều này cho phép chúng tôi điều động gần một nửa số máy bay đang có mặt tại căn cứ không quân Hmeymim về nước” – hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời ông Sergei Rudskoi, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, phát biểu tại Hội nghị an ninh quốc tế Moscow VI hôm qua.

Ông Rudskoi cho biết nước này chưa bao giờ triển khai vượt quá số lượng 35 chiếc máy bay tác chiến ở Syria trong khoảng thời gian từ tháng 11/2016-1/2017. Còn đối với các loại máy bay không người lái (UAVs), Nga hiện đang có khoảng 80 chiếc ở Syria. Theo ông, các phân tích cho thấy Không quân Nga đã tiến hành không kích nhiều hơn gấp 4 lần so với liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, mặc dù số lượng máy bay của Moscow ít hơn của Mỹ ở Syria.

Một máy bay chiến đấu của Nga tại căn cứ Hmeymim ở Syria. Ảnh: SPUTNIK.

“So sánh kết quả phân tích hoạt động của máy bay Nga và máy bay của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu cho thấy mặc dù có ít máy bay hơn, nhưng Lực lượng Không quân Nga đã xuất kích nhiều hơn gấp 3 lần và không kích nhiều hơn gấp 4 lần lực lượng của Mỹ” – ông Rudskoi nói.

Trong khi đó, cũng tại Hội nghị an ninh quốc tế Moscow VI, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định Không quân Nga vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ chính phủ Syria trong việc tiêu diệt các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Mặt trận Al-Nusra có liên quan đến tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Ông Shoigu cũng nhấn mạnh việc Mỹ dùng tên lửa Tomahawk không kích căn cứ không quân Shayrat ở Syria hôm 7-4 đã “tạo ra mối đe dọa cho tính mạng của lực lượng quân đội Nga đang chiến đấu chống khủng bố ở Syria”, và điều này buộc Moscow phải có các biện pháp tăng cường để bảo đảm an toàn cho binh sĩ của mình.

Kể từ tháng 9-2015, Lực lượng Không quân Nga bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhắm mục tiêu đến các vị trí khủng bố ở Syria. Đến tháng 3 năm 2016, phần lớn lực lượng nước này đã rời Syria theo quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.