Nga quyết không cho dẫn độ 13 công dân bị Mỹ truy tố

(PL)- Tổng thống Vladimir Putin khẳng định chính phủ Nga sẽ không bao giờ cho dẫn độ bất kỳ ai trong số 13 công dân bị Mỹ truy tố can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC, phát sóng ngày 4-3 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Putin nhấn mạnh hành động của 13 công dân Nga nói trên không liên quan đến chính phủ nước Nga. “Tôi khẳng định những cá nhân này không đại diện cho nước Nga, chính phủ Nga. Tôi không biết cụ thể họ đã làm những việc gì” - ông Putin nói. Ông cũng khẳng định Nga sẽ không phản hồi lệnh truy tố cho đến khi Mỹ cung cấp thêm tài liệu và dữ liệu cụ thể.

Trả lời câu hỏi của NBC về khả năng 13 công dân nói trên được chuyển giao cho phía Mỹ, Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Không bao giờ. Nước Nga không cho dẫn độ công dân đến bất kỳ nước nào”. Theo tờ The Guardian, Washington và Moscow hiện không có thỏa thuận dẫn độ. Một điều khoản trong hiến pháp Nga cũng ngăn cấm dẫn độ công dân đến nước khác. Với câu trả lời này, khó có khả năng những cá nhân nói trên trình diện trước tòa án Mỹ để đối chất những cáo buộc quản lý một chiến dịch tác động đến bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, quyết định truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ sẽ khiến việc đi lại quốc tế của các cá nhân nói trên khó khăn hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một buổi tiếp xúc  cử tri ở Moscow. Ảnh: TASS

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller vào tháng trước đã quyết định truy tố 13 công dân Nga với cáo buộc đã liên hệ với những cá nhân vô tình liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Văn bản kết luận dài 37 trang cho rằng những cá nhân nói trên làm việc cho Cơ quan nghiên cứu Internet của Nga, sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo và tổ chức các hoạt động chính trị tại Mỹ để phóng đại các vấn đề gây chia rẽ. Những người này sử dụng danh tính giả làm công dân Mỹ, mua các máy chủ và sử dụng địa chỉ thư điện tử ở Mỹ, theoThe Guardian.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.