Nga phóng hơn 200 tên lửa, UAV vào hạ tầng năng lượng Ukraine

(PLO)- Nga mở cuộc tấn công vào Ukraine bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong ngày qua, tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào Ukraine vào sáng 26-8, khiến 7 người thiệt mạng, gần 50 người bị thương, theo tờ The Kyiv Independent.

Ông Zelensky cho biết phía Nga đã sử dụng hơn 100 tên lửa và 100 UAV trong cuộc tấn công nói trên, nhắm mục tiêu trực tiếp vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

hạ tầng năng lượng
Lính cứu hoả Ukraine cố gắng dập tắt đám cháy sau đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào tỉnh Odessa ngày 26-8. Ảnh: CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP UKRAINE/AFP

Trước đó, Tư lệnh Không quân Ukraine - ông Mykola O Meatchuk cho biết trên nền tảng Telegram rằng lực lượng không quân nước này đã bắn hạ 102/127 tên lửa và 99/109 UAV lao tới Ukraine.

Theo ông Meatchuk, đòn tấn công này có "quy mô lớn nhất" từ trước đến nay trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết các hoạt động cứu hộ đã hoàn tất vào lúc 8 giờ 30 tối 26-8. Gần 740 nhân viên cứu hộ tham gia ứng phó các vụ tấn công.

Phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow đã sử dụng vũ khí có độ chính xác cao để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine (các cơ sở mà Moscow cho là đã hỗ trợ cho tổ hợp công nghiệp-quân sự của Kiev).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các trạm biến áp điện, trạm nén khí và các địa điểm lưu trữ vũ khí-máy bay ở các TP gồm Kiev, Vinnitsa, Zhitomir, Khmelnitsky, Dnepropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd và Odessa, theo hãng thông tấn TASS.

Phía Nga cho biết đòn tấn công này đã tạo ra sự gián đoạn trong việc cung cấp năng lượng trên khắp Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.