Nga phản bác tin đoàn xe quân sự Nga bị Ukraine bắn

Bộ Quốc phòng Nga đã phản bác thông tin phòng báo chí của tổng thống Ukraine thông báo rằng quân đội Ukraine đã tiêu diệt một phần đoàn xe quân sự Nga vượt biên giới Ukraine hôm trước đó.
Hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin đêm 15-8 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: “Không có đoàn xe quân sự nào vượt biên giới Nga-Ukraine hôm qua hoặc đêm vừa rồi. Không có đoàn xe nào như vậy cả. Chúng ta hy vọng pháo binh Ukraine không sát hại người tản cư hay binh lính Ukraine mà là tiêu diệt bóng ma”.

Nhiều báo đưa tin đoàn xe quân sự Nga gồm 23 xe quân sự, xe bồn nhiên liệu và xe hậu cần mang biển số Nga đã vượt biên giới Nga-Ukraine. Tổng cục An ninh liên bang Nga cũng đã bác bỏ thông tin này. Trong bối cảnh thông tin chưa rõ ràng, các nước phương Tây vẫn tiếp tục đổ lỗi cho Nga.

Ngày 15-8, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đều tuyên bố cho rằng đoàn xe quân sự Nga xâm nhập biên giới Ukraine.

Tại Mỹ, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia thông báo Mỹ chưa thể khẳng định thông tin quân đội Ukraine tiêu diệt xe quân sự Nga trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn nhận định hoạt động gây bất ổn của Nga gia tăng trong những tuần qua là cực kỳ nguy hiểm và khiêu khích.

Mỹ vẫn cho rằng Nga cung cấp xe tăng, xe bọc thép, pháo, giàn phóng tên lửa cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine và thường xuyên bắn pháo từ Nga sang Ukraine yểm trợ cho lực lượng ly khai.

Liên quan đến đoàn xe của Nga chở 1.800 tấn hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân miền Đông Ukraine, đến tối 15-8, đoàn xe vẫn tập trung dừng lại cách biên giới Ukraine khoảng 30 km (ảnh). Trong cuộc điện đàm cùng ngày với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu bảo đảm không có binh sĩ nào trong đoàn xe cứu trợ. Song song theo đó, ông thông báo Nga rất quan ngại về vấn đề lực lượng Mỹ và NATO tăng cường hoạt động quân sự cạnh biên giới Nga.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.