Ngày 25-12, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt một người được cho là điệp viên tình báo Ukraine với cáo buộc lên kế hoạch sử dụng một quả bom ngụy trang thành quà tặng để tấn công một quan chức quốc phòng Nga, theo hãng thông tấn TASS.
“Vào ngày 23-12, theo yêu cầu của một người quen hiện đang sống ở Ba Lan, tôi đã lấy một bưu kiện từ một tòa nhà bỏ hoang tại TP Lyubertsy. Bưu kiện này dự kiến sẽ làm quà tặng cho một quan chức quốc phòng Nga. Theo lời người quen đó, bên trong bưu kiện có một phong bì. Tôi cũng nhờ một người quen khác chuyển giúp bưu kiện này. Tuy nhiên, tôi chưa kịp giao thì đã bị các nhân viên FSB bắt giữ” - nghi phạm nói.
Đầu ngày 25-12, FSB cũng thông báo đã phá một loạt âm mưu ám sát nhắm vào các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga và cả các thành viên gia đình của họ. Phía Moscow cáo buộc cơ quan tình báo Ukraine đứng sau những âm mưu này.
Trong chiến dịch bắt giữ, FSB đã bắt 4 người được cho là điệp viên Ukraine, đồng thời thu giữ các thiết bị nổ tự chế và thiết bị liên lạc được sử dụng trong hoạt động ám sát.
FSB đang mở điều tra hình sự đối với các cá nhân này, gồm các tội danh buôn bán chất nổ, âm mưu khủng bố, và tội phản quốc.
Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.
Nga tái khẳng định lập trường chiến tranh hạt nhân, cảnh báo 'có tai hãy nghe, có não hãy hiểu'
(PLO)- "Tôi khuyên bất kỳ ai không nên thử thách sự kiên nhẫn và quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp. Những ai có tai để nghe, hãy nghe; những ai có não để hiểu, hãy hiểu" - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo các bên không khiêu khích Nga liên quan chiến tranh hạt nhân.