Nga ồ ạt đóng tàu ngầm mang tên lửa có tầm bắn 4.000 km

(PLO)- Nhà máy đóng tàu Sevmash của Nga đang khẩn trương đóng các tàu ngầm mới chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa hành trình Kalibr-M có tầm bắn hơn 4.000 km.

Bên lề diễn đàn Army-2020 vào ngày 28-8, nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho thông tấn xã TASS  biết, với đề án 885M Voronezh và Vladivostok, các tàu ngầm mới mang tên lửa hành trình Kalibr-M được đặt đóng tại Nhà máy đóng tàu Sevmash từ ngày 20-7.

Nguồn tin cho biết: “Các tàu ngầm đa năng mới sẽ mang tên lửa Kalibr-M mới với tầm bắn hơn 4.000km và còn có khả năng tạo ra các vụ nổ phân mảnh thông thường hoặc hạt nhân.

Nguồn tin nhấn mạnh: "Các tàu ngầm mới sẽ được chuẩn bị tốt hơn so với các tàu tiền nhiệm, để phục vụ cho sứ mệnh răn đe các chiến lược phi hạt nhân".

Việc đóng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Vladivostok và Voronezh dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024 và 2025 và chuyển giao cho hải quân theo chương trình vũ khí hiện có của nhà nước Nga vào cuối năm 2027.

Tàu ngầm Project 885M  mang tên lửa hành trình. Ảnh: Tass

Một hợp đồng đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đa năng Project 885M (Yasen-M) đã được ký kết tại triển lãm vũ khí quốc tế Army-2019 vào mùa hè năm 2019.

Trước đó, Hạm đội phương Bắc của Nga vào năm 2014 đã đưa tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Dự án 885 Severodvinsk vào biện chế.

Cuối năm nay, theo kế hoạch dự kiến, hải quân Nga cũng sẽ tiếp nhận Tàu ngầm dẫn đầu đề án 885M nâng cấp.

Hiện tại, năm tàu ngầm thuộc đề án 885M đang ở các giai đoạn xây dựng khác nhau tại Nhà máy đóng tàu Sevmash (thuộc Tập đoàn đóng tàu The United Shipbuilding Corporation).

Ban đầu, các tàu ngầm thuộc đề án 885 / 885M được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-PL và Oniks, nhưng cuối cùng sẽ có thể mang tên lửa siêu thanh Tsirkon như là vũ khí cơ bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.