Nga nói với EU: Không dỡ bỏ trừng phạt, khỏi có đủ khí đốt!

(PLO)- Điện Kremlin cho biết Nga sẽ hoãn vô thời hạn việc nối lại hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt cho EU, đồng thời nêu điều kiện nối lại việc vận chuyển năng lượng qua đường ống Nord Stream 1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Interfax ngày 5-9 dẫn lời ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga sẽ không tiếp tục cung cấp đầy đủ khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU) cho đến khi phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Cụ thể, phát biểu trước báo giới ngày 5-9, ông Peskov cáo buộc các lệnh trừng phạt “do các nước phương Tây bao gồm Đức và Anh áp đặt lên Nga” đã buộc Moscow phải ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1.

Ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin. Ảnh: TASS

Ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin. Ảnh: TASS

Ông Peskov nói thêm rằng việc Nga có nối lại hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1 hay không “chắc chắn” phụ thuộc vào việc phương Tây có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow hay không.

“Chính những lệnh trừng phạt này do các quốc gia phương Tây áp đặt đã tạo ra tình hình mà chúng ta đang thấy” - ông nói thêm.

Theo tờ The Guardian, tuyên bố của ông Peskov ngày 5-9 là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Nga có ý định dùng khí đốt buộc EU dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Moscow nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Trước đo, công ty năng lượng hàng đầu của Nga Gazprom vào tối 2-9 đã thông báo việc ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream 1 sẽ kéo dài vô thời hạn, với lý do "trục trặc" trên một tuabin dọc theo đường ống.

Tương tự, phía Gazprom cũng đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây làm gián đoạn việc cung cấp khí đốt.

Phía công ty này cho rằng các lệnh trừng phạt phương Tây áp đặt lên công ty năng lượng nhà nước Nga đã khiến nhà sản xuất Siemens không thể sửa chữa các tuabin được sử dụng để vận hành Nord Stream 1.

Sau đó, phía EU đã bác bỏ tuyên bố của Gazprom, cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin vũ khí hóa hoạt động xuất khẩu khí đốt của Moscow.

Nord Stream 1 là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất duy nhất từ ​​Nga sang châu Âu và có khả năng cung cấp 55 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm. Nguồn cung cấp liên tục thông qua đường ống là yếu tố rất quan trọng để ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng lan rộng ở châu Âu,

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, gây ra do việc Nga ngừng nguồn cung khí đốt, được coi là một phép thử lớn về sự hỗ trợ của khối đối với Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.