Nga nói về tin dùng Syria đưa vũ khí, lính đánh thuê tới Libya

(PLO)-  Nga nói những báo cáo truyền thông về việc Moscow sử dụng Syria làm chỗ đứng để đưa vũ khí và lính đánh thuê tới Libya không được chứng minh bằng bất kỳ sự thật nào.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau chuyến thăm Damascus (Syria) hôm 7-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay những báo cáo truyền thông về việc Nga sử dụng Syria làm chỗ đứng để đưa vũ khí và lính đánh thuê tới Libya không được chứng minh bằng bất kỳ sự thật nào, theo hãng thông tấnTASS.

Liên Hợp Quốc từng cảnh báo cuộc xung đột ở Libya đã bước vào giai đoạn mới với sự can thiệp của nước ngoài ở mức độ chưa từng có. Ảnh: REUTERS

“Về Libya, tôi muốn nhắc lại điều này: một số cáo buộc liên tục được đưa ra chống lại Nga, cả về Libya lẫn nhiều quốc gia khác, từ châu Phi cho tới châu Âu và Mỹ. Chưa có sự thật nào được đưa ra cho chúng tôi” – ông Lavrov nói.

Trước đó, một số cơ quan truyền thông nói rằng Nga sử dụng Syria làm chỗ đứng để chuyển vũ khí và lính đánh thuê sang Libya.

Thực tế là những tuyên bố như vậy liên tục xuất hiện trên truyền thông mà không sử dụng các cơ chế song phương và đa phương để làm rõ những lo ngại, đặt ra câu hỏi về mục đích của người viết, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov nhớ lại chuyện trước đó, Nga ủng hộ việc ban hành lệnh cấm vận vũ khí với Libya thông qua một nghị quyết đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ).

“Chúng tôi vẫn còn nhớ rằng chỉ vài tháng sau, làm sao mà một số quốc gia châu Âu nhất định thông qua các đại diện quân sự của họ đã công khai thông báo mà không chút xấu hổ rằng họ ủng hộ những kẻ cực đoan chống lại ông Muammar Gaddafi (cố lãnh đạo Libya- PV) và chuyển vũ khí cho những kẻ cực đoan này” – ông Lavrov chỉ ra.

Ngoại trưởng Nga nói thêm hội nghị Berlin về Libya diễn ra hồi tháng 1 khẳng định sự cần thiết của lệnh cấm vận vũ khí và kết quả của hội nghị được củng cố trong một nghị quyết khác của HĐBA LHQ.

HĐBA LHQ áp lệnh cấm vận vũ khí với Libya hôm 26-2-2011.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.