Nga nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine ‘không đủ phần’ cho các nước đói nghèo

(PLO)- Bộ trưởng Nông nghiệp Nga cho biết những lệnh trừng phạt "ẩn" nhằm vào việc vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp đã kìm hãm hoạt động xuất khẩu của nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev ngày 3-10 cho biết thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ký hồi tháng 7 không đủ để giúp các quốc gia nghèo đói, đài RT đưa tin.

Nga nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine không đủ cho các nước đói nghèo. Ảnh: Gleb Garanich/REUTERS

Nga nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine không đủ cho các nước đói nghèo. Ảnh: Gleb Garanich/REUTERS

"Như một phần của thỏa thuận, khoảng 4,6 triệu tấn sản phẩm nông nghiệp được xuất khẩu từ các cảng biển của Ukraine. Trong đó, ngô là mặt hàng xuất khẩu chính, chiếm gần một nửa và khoảng 1,2 triệu tấn là lúa mì. Tất nhiên, điều này không thể đáp ứng nhu cầu của các nước đói nghèo, bao gồm nhu cầu về ngũ cốc” - ông Patrushev nhận định.

Gần đây, Phó Thủ tướng Nga Viktoria Abramchenko cho hay dựa trên tính toán, thị trường ngũ cốc toàn cầu ở mức khoảng 800 triệu tấn.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga lưu ý rằng đa số quốc gia nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine nằm ở châu Âu, là "những quốc gia không thực sự cần chúng".

Theo ông Patrushev, các sản phẩm nông nghiệp của Nga có thể tạo ra những khác biệt nhưng hiện vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

"Vẫn còn những rào cản tiếp tục kìm hãm xuất khẩu của chúng tôi. Nếu có thể đề cập thì đó chính là những lệnh trừng phạt ẩn lên việc vận chuyển các sản phẩm của [Nga]. Chủ yếu, đó là số lượng tàu có hạn và các công ty dịch vụ hậu cần quốc tế không muốn làm việc với các nhà xuất khẩu của chúng tôi” - ông Patrushev giải thích.

Những lệnh trừng phạt "ẩn" có thể định nghĩa là những tác động gián tiếp từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt lên nền kinh tế Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, ông Patrushev cũng lưu ý rằng các vấn đề đang được giải quyết với các nhà xuất khẩu và các công ty Nga sở hữu đội tàu ít gặp vấn đề trong lĩnh vực trên.

Theo ông Patrushev, kể từ khi bắt đầu niên vụ từ ngày 1-7, Nga đã xuất khẩu khoảng 8,3 triệu tấn ngũ cốc và tỉ lệ này "đang tăng hàng ngày".

“Vào mùa này, chúng tôi có nguồn cung nhiều và thậm chí có thể cung cấp hơn 50 triệu tấn ngũ cốc ra thị trường thế giới. Trong nửa cuối năm 2022, chúng tôi sẽ có thể xuất khẩu tới 30 triệu tấn. Đây chính xác là khối lượng mà chúng tôi đã cam kết trong khuôn khổ các thỏa thuận với Liên Hợp Quốc về giải quyết nạn đói toàn cầu” - ông Patrushev cho hay.

Theo thỏa thuận ký kết ngày 22-7 giữa Nga và Ukraine do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, Nga có sự đảm bảo trong việc xuất khẩu phân bón và ngũ cốc sang các thị trường toàn cầu. Mặc dù các sản phẩm nông nghiệp của Nga không phải là mục tiêu trực tiếp của các lệnh trừng phạt, nhưng một số hạn chế nhất định về thanh toán, vận chuyển và bảo hiểm đã tác động đến việc xuất khẩu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.