Nga nói gì về việc Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia muốn gia nhập BRICS?

(PLO)- Điện Kremlin bày tỏ sự ủng hộ đối với mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia về việc gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mà Nga đang là nước chủ tịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, Điện Kremlin bình luận về mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia được gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), theo hãng thông tấn TASS.

BRICS gồm có các thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ethiopia, Iran, Ai Cập và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Nga hiện đang giữ chức chủ tịch BRICS.

Liên quan việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập BRICS, ông Yury Ushakov - Trợ lý Điện Kremlin - nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã nộp đơn gia nhập và các quốc gia thành viên BRICS sẽ xem xét việc này.

Nga nói gì về việc Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia muốn gia nhập BRICS.jpg
Điện Kremlin bình luận về mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia về việc gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS). Ảnh: TASS

Trước đó, tờ Bloomberg ngày 2-9 dẫn nguồn thạo tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS “vài tháng trước” và quá trình gia nhập có thể được thảo luận trong tháng 10 - thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh BRICS ở TP Kazan (Nga).

Bình luận về thông tin này, người phát ngôn của đảng Công lý và phát triển (AKP) cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ - ông Omer Celik nói rằng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề [gia nhập BRICS] là “rõ ràng và quá trình này đang diễn ra nhưng chưa có tiến triển cụ thể nào".

Về việc Malaysia muốn trở thành thành viên BRICS, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho hay Nga ủng hộ sự quan tâm của Malaysia trong việc gia nhập BRICS, và vấn đề này sẽ được thảo luận.

“Chúng tôi nhận thức được sự quan tâm của những người bạn Malaysia. Cũng giống như nhiều quốc gia khác, chúng tôi ủng hộ sự quan tâm này. Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này với các đối tác BRICS của chúng tôi” - ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, "vì mục đích này, một hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại Kazan vào cuối tháng 10, nơi tất cả các nước BRICS sẽ đến và thảo luận về vấn đề mở rộng gia đình này như một trong những ưu tiên".

Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý rằng việc mở rộng BRICS “có giới hạn, và các quốc gia thành viên sẽ quyết định xem họ muốn có bao nhiêu đối tác tham gia".

"Tất nhiên, có những giới hạn đối với việc mở rộng BRICS, có những đề xuất liên quan các quốc gia đối tác BRICS. Do đó, tất cả chúng tôi sẽ phải cùng nhau quyết định xem chúng tôi có thể có bao nhiêu đối tác và họ sẽ là ai" - người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.

Hồi tháng 7, hãng thông tấn BERNAMA dẫn lời Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim rằng nước này đã gửi đơn xin gia nhập BRICS tới Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.