Nga nói đã cử đoàn đàm phán tới Belarus còn Ukraine không đến 'điểm hẹn'

(PLO)- Nga nói đã cử đoàn đàm phán đến Belarus, song Kiev cho biết họ không muốn đến đây vì Nga đã và đang sử dụng lãnh thổ Belarus để tấn công Ukraine.

Đài RT ngày 27-2 dẫn lời Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine lại bị trì hoãn do bất đồng về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Cụ thể, Điện Kremlin cho biết các nhà ngoại giao và quan chức quân sự Nga đã đến Gomel, một thành phố ở Belarus gần với cả biên giới Nga và Ukraine.

"Phía Nga đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán tại Gomel. Hiện chúng tôi đang đợi người Ukraine" - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nói thêm rằng Ukraine đã đề xuất Gomel là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Đội đàm phán do ông Vladimir Medinsky - phụ tá của Tổng thống Vladimir Putin dẫn đầu. Ông cho biết người Nga sẽ đợi ở Gomel đến 3 giờ chiều theo giờ địa phương.

Tuy nhiên, Ukraine đã từ chối cử các nhà đàm phán. Phát ngôn viên của Tổng thống Volodymyr Zelensky - ông Sergii Nykyforov xác nhận thông tin trên.

"Chúng tôi thực sự đã thảo luận về một hình thức [đàm phán] như vậy. Tuy nhiên, các nhà đàm phán từ Nga yêu cầu Quân đội Ukraine trước tiên phải hạ vũ khí" - ông viết trên mạng xã hội và nói thêm rằng yêu cầu này đã bị từ chối.

Ông Nykyforov cáo buộc Nga cử các quan chức tới Gomel để "đổ cho Ukraine lỗi phá vỡ cuộc đàm phán". Ông cũng cho biết Kiev không muốn cử các nhà đàm phán đến Belarus vì Nga đã và đang sử dụng lãnh thổ Belarus để tấn công Ukraine.

"Chúng tôi sẵn sàng gặp nhau trên bất kỳ địa điểm trung lập nào" - ông nói.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh quan điểm tương tự trong một bài phát biểu video ngày 27-2. Ông cho biết Kiev đã đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở các nước như Ba Lan, Slovakia, Hungary hoặc Azerbaijan.

"Chỉ có cách này các cuộc đàm phán mới có thể thành thật và thực sự có thể kết thúc chiến tranh" - ông Zelensky nói.

Trong khi đó, Belarus đã phủ nhận việc các lực lượng của họ tham gia vào cuộc tấn công chống lại Ukraine.

Quân đội Nga cho biết quân đội nước này đã chiếm được một sân bay gần Kiev và đang tiếp cận thành phố. Các quan chức Ukraine đã báo cáo "giao tranh ác liệt" ở các vùng ngoại ô vào sáng 27-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.