Nga: Nhiều công ty Mỹ rời đi giờ muốn quay trở lại

(PLO)- Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về kinh tế - ông Kirill Dmitriev nói rằng rất nhiều công ty Mỹ từng rút hoạt động khỏi Nga đang muốn quay trở lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về kinh tế - ông Kirill Dmitriev nói rằng rất nhiều công ty Mỹ từng rút hoạt động khỏi Nga vì áp lực chính trị đang muốn quay trở lại, theo đài RT.

“Chúng tôi đang nhận được rất nhiều yêu cầu từ các công ty Mỹ, trong lĩnh vực năng lượng và nhiều lĩnh vực khác” - ông Dmitriev nói khi chia sẻ kết quả chuyến thăm gần đây của ông tới Mỹ.

Theo ông Dmitriev, Nga hiện ưu tiên cho các doanh nghiệp trong nước cũng như các hình thức hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Nga và đối tác nước ngoài thông qua mô hình liên doanh.

Nga: Nhiều công ty Mỹ rời đi giờ muốn quay trở lại
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA NOVOSTI

“Họ chỉ có thể quay lại ở những lĩnh vực Nga chào đón họ, vì ưu tiên là dành cho doanh nghiệp Nga và các đối tác liên doanh với nước ngoài. Tập trung vào mô hình liên doanh là hướng đi đúng đắn nhất nếu các công ty Mỹ thật sự muốn làm ăn lâu dài tại thị trường Nga” - đặc phái viên Nga lưu ý.

Trong các cuộc trao đổi với phía Mỹ, ông Dmitriev cho biết hai bên đã thảo luận nhiều dự án đầu tư tiềm năng, bao gồm khai thác kim loại đất hiếm, hợp tác tại khu vực Bắc Cực và phát triển lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Ông Dmitriev bày tỏ “sự lạc quan thận trọng” về khả năng quan hệ Nga – Mỹ sẽ tan băng thêm, đồng thời tiết lộ hai bên sẽ có các cuộc tiếp xúc mới trong tuần tới.

Hiện có khoảng 150 doanh nghiệp Mỹ vẫn đang hoạt động tại Nga, bất chấp áp lực chính trị, ông Dmitriev cho hay.

Vị đặc phái viên cũng lưu ý rằng với những doanh nghiệp Mỹ đã rời khỏi Nga, việc quay trở lại sẽ không hề dễ dàng, bởi nhiều phân khúc thị trường mà họ từng chiếm giữ đã được các công ty Nga lấp đầy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.